Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Phát động chiến dịch “Không một mình – cùng nhau an toàn trực tuyến” trong toàn ngành giáo dục TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-10, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM đã diễn ra lễ phát động chiến dịch “Không một mình – cùng nhau an toàn trực tuyến”. Chương trình do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM triển khai, nhằm bảo vệ học sinh, sinh viên trước những nguy cơ tội phạm an ninh mạng, nâng cao kỹ năng sử dụng internet an toàn, lành mạnh, nhân văn.

Phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” trong toàn ngành giáo dục TP.HCM 

Bên cạnh phát động trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chương trình được truyền hình trực tuyến tại 100% cơ sở giáo dục trên toàn thành phố qua điểm cầu.

Chia sẻ tại lễ phát động, theo đại diện Công an TP.HCM, chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng, “bắt cóc” qua mạng.

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp học sinh trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm, lan tỏa thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, để các em hiểu rằng mình không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng internet và mạng xã hội ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Theo ông, không gian mạng mang lại nhiều cơ hội học tập, giải trí, kết nối và sáng tạo, song cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy. Thực tế, đã xuất hiện các vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng kịch bản “bắt cóc” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hào hứng tham gia chương trình

Ông nhấn mạnh, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi, bất an trong nhiều gia đình. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên – lứa tuổi dễ cả tin, thiếu kinh nghiệm.

“Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc”, Đại tá Bùi Thanh Trực nói.

Theo Đại tá Bùi Thanh Trực, tên gọi của chiến dịch mang một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Trong thế giới mạng, không ai phải đơn độc và an toàn chỉ thực sự có khi chúng ta cùng bảo vệ lẫn nhau.

Ông khuyến nghị học sinh cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng; bình tĩnh, không vội tin những tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, các em nên chủ động báo cho thầy cô, gia đình hoặc cơ quan chức năng.

“Các em hãy luôn nhớ rằng, trên hành trình học tập và trưởng thành, các em không bao giờ một mình”, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.

Chiến dịch “Không một mình – cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai trên toàn quốc, do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ như TikTok, Meta, Google, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Công ước Hà Nội – Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến được ký kết tại Hà Nội ngày 25 đến 26-10 tới, thể hiện cam kết và vị thế của Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Yến Hoa

Bình luận (0)