Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đà Nẵng: Số hóa dữ liệu đất đai từ gốc

Tạp Chí Giáo Dục

T đu tháng 9-2025 đến nay, toàn h thng chính tr Đà Nng đng lot vào cuc trong chiến dch 90 ngày làm giàu, làm sch cơ s d liu đt đai, nhm hoàn thin b d liu hơn 1,2 triu tha đt ca TP. Đây không ch là mt kế hoch k thut mà còn là phép th cho năng lc điu hành, s đng b và quyết tâm xây dng chính quyn s, nn hành chính minh bch, hiu qu, phc v ngưi dân.

Đà Nẵng thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm số hóa dữ liệu đất đai từ gốc 

Huy đng toàn h thng vào cuc

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31-8-2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TP.Đà Nẵng đã phát động chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai từ ngày 1-9 đến 30-11-2025 trên toàn địa bàn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện nền tảng dữ liệu đất đai “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, tạo cơ sở cho việc phát triển chính quyền số, quản lý minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Tại lễ công bố triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, UBND TP.Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo 515 do Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình làm Trưởng ban và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác 515. Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc như Phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quản lý dữ liệu Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai cùng chính quyền các xã, phường, nhằm triển khai chiến dịch đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn.

Theo ông Bình, chiến dịch này không chỉ là việc thực hiện kế hoạch của Trung ương mà còn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển đô thị Đà Nẵng. Do vậy, các đơn vị phải phối hợp như một trung tâm chỉ huy thống nhất, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác và an toàn. Việc xử lý công việc diễn ra hằng ngày theo hình thức không giấy tờ, với báo cáo tiến độ trước 15 giờ thứ sáu hàng tuần. Các xã, phường khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, huy động toàn hệ thống chính trị cùng tham gia. Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong việc “đi từng nhà, rà từng thửa”, không bỏ sót giấy chứng nhận hay CCCD nào. Địa phương nào chậm tiến độ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tại các xã có khối lượng hồ sơ lớn như xã Hòa Vang, công tác được triển khai đồng bộ. Ông Lê Phú Nguyện – Chủ tịch UBND xã – cho biết: “Xã có địa bàn rộng, công việc nhiều trong khi nhân lực hạn chế. TP đã hỗ trợ tăng cường một cán bộ quản lý đất đai để giúp công việc bớt quá tải. Các cán bộ trong lĩnh vực này cũng như chính quyền địa phương đang nỗ lực hoàn tất hồ sơ để kịp tiến độ, bảo đảm công bằng và minh bạch”.

Chun hóa d liu hưng ti đô th thông minh

Cùng với chiến dịch 90 ngày, Đà Nẵng đang thực hiện hàng loạt giải pháp tăng cường nhân lực và năng lực chuyên môn cho cấp xã, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết hồ sơ của người dân. Sở Xây dựng TP đã thành lập 7 tổ công tác hỗ trợ UBND cấp xã, chủ yếu tại các xã miền núi nhằm hướng dẫn và phối hợp giải quyết các nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng. Các tổ này có nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp để Giám đốc sở chỉ đạo kịp thời. Định kỳ hằng tháng, kết quả được báo cáo về sở để theo dõi và điều chỉnh.

Người dân Đà Nẵng đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục về đất đai

Ở lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều động 75 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc về hỗ trợ các xã, phường trong thời gian 3 tháng. Theo Phó Giám đốc sở Trần Quốc Hùng, lực lượng biệt phái có nhiệm vụ hướng dẫn cán bộ địa phương xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời tiếp nhận phản ánh vướng mắc để kịp thời báo cáo, tháo gỡ. Lãnh đạo sở cũng đã yêu cầu toàn bộ cán bộ biệt phái tuân thủ kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế công tác tại địa phương.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, TP sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án điều động, tăng cường công chức, viên chức từ các sở, ngành về công tác tại các xã miền núi nhằm đảm bảo vận hành chính quyền hai cấp được thông suốt.

Cần khẩn trương rà soát, điều động, bố trí, biệt phái cán bộ từ cấp TP về địa phương, đặc biệt là các vị trí chuyên sâu như địa chính, đất đai, thuế, tài chính, công nghệ thông tin…

Theo ông Sơn, sau khi kế hoạch được triển khai, TP đã hoàn thành chuyển đổi cơ sở dữ liệu đất đai từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp, với 1.209.442 thửa đất – đạt 100%. Tất cả các thửa đất này được xây dựng mã định danh, trích xuất dữ liệu gửi Công an TP xác thực và phân loại thành 3 nhóm. Song song đó, Đà Nẵng đã phát triển phần mềm cập nhật thông tin giấy chứng nhận và CCCD, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, quét, nhập dữ liệu và kiểm tra lỗi hệ thống.

“Khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi từng đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền. Mỗi cán bộ cần làm việc khoa học, kiên trì và quyết tâm để hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao”, ông Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, kết quả của chiến dịch này sẽ là phép thử cho năng lực và quyết tâm của toàn hệ thống. TP phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11, tạo tiền đề quan trọng trong công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội. Các đơn vị liên quan huy động đội ngũ chuyên gia trực 24/7 để xử lý vấn đề kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và độ chính xác cao nhất. Đến nay, 38 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác, trong đó 11 xã đã ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai chiến dịch tại cơ sở. Dữ liệu đất đai hợp nhất sẽ không chỉ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước mà còn giúp người dân dễ dàng tra cứu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp về tài sản đất đai, giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Với tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa các sở, ngành, doanh nghiệp công nghệ và người dân, chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai được kỳ vọng sẽ đặt nền móng vững chắc cho nền hành chính số minh bạch, hiệu quả và gần dân như mục tiêu Đà Nẵng đang hướng tới: “Một đô thị thông minh, quản trị tốt, phục vụ nhân dân”.

Hàn Giang

Bình luận (0)