Lý do trường dừng chương trình là phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình y Việt – Đức kể từ năm học 2024 vì thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức.

Trước khi đi đến quyết định dừng chương trình đào tạo, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình nhưng thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.
Phía đối tác Đức chấm dứt hợp tác đào tạo
Thông tin dừng đào tạo chương trình y Việt – Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuần qua nhận được sự chú ý, bởi việc này liên quan đến hoạt động học tập của nhiều sinh viên. Đây là chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ y khoa giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013. Mục tiêu chương trình là mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức. Trong quá trình triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực chuyên môn và tư duy hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình y Việt – Đức kể từ năm học 2024. Lý do là có sự thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức (IMPP). “Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo” – văn bản nhà trường nêu.
Nhà trường nêu rõ thêm, quyết định chấm dứt hợp tác được ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6-2024 theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027. Dù Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình nhưng thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.
Chuyển sinh viên sang học chương trình bác sĩ y khoa chính quy
Hiện có gần 80 sinh viên đang theo học chương trình này. Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo y Việt – Đức. Cụ thể, đối với toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa Y Việt – Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của trường, bắt đầu từ ngày 20-10-2025. Các em được đảm bảo lộ trình học tập 6 năm liên tục theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế phê duyệt. Trường cũng công khai, minh bạch các nội dung học vụ và tài chính, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của sinh viên.
Đối với các khóa trước đó là 2023, 2024 thì dựa theo lộ trình kết thúc hợp tác giữa 2 bên tính từ thời điểm tháng 7-2024, nhà trường sẽ tích cực trao đổi với đối tác để các khóa này được tiến hành như trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên cùng gia đình.
Trước đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi thư mời để sinh viên và phụ huynh tham gia buổi đối thoại liên quan đến chương trình hợp tác quốc tế y Việt – Đức bị dừng đào tạo. Tiếp đó, vào chiều 22-10, trường tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên khóa 2023, 2024 để thông tin về sự việc cũng như phương án học tập cho sinh viên; phương án tài chính và việc xử lý những khoản học phí đã nộp; kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ dành cho sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi.
| Toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa Y Việt – Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của trường, bắt đầu từ ngày 20-10-2025. Các em được đảm bảo lộ trình học tập 6 năm liên tục theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế phê duyệt.
|
Tại buổi gặp mặt, sinh viên đã có tâm thư nhờ gửi đến trường đối tác. Trong tâm thư, sinh viên bày tỏ, bản thân và gia đình các em hiện rất lo lắng về những thay đổi ở chương trình. Các bậc cha mẹ đã đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết cho việc học của sinh viên. Vì vậy, các phụ huynh đã cùng viết thư gửi đến phía ĐH đối tác và Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức với mong muốn được có cơ hội tiếp tục hoàn thành việc học đã chọn. Theo sinh viên, việc học chương trình này có ý nghĩa to lớn, các em cam đoan luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chương trình.
Phản hồi với sinh viên và phụ huynh tại buổi đối thoại, đại diện nhà trường cũng chia sẻ rõ thêm về một số hướng mà trường đang cân nhắc thực hiện; trong đó có việc đàm phán thêm với đối tác phía Đức để tìm và xây dựng chương trình đào tạo mới, phù hợp với sự chuyển đổi của Đức. Hoặc trường sẽ tiếp tục đàm phán với Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức để tiếp tục cho phép cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức sau năm 2027, để sinh viên khóa 2023 và 2024 có thể hoàn thành chương trình học.
Nếu hai giải pháp trên không thực hiện được, trường dự tính sẽ tổ chức cho sinh viên khóa 2023 và 2024 sang Đức thi M2. Trường hợp sinh viên không vượt qua kỳ thi M2 tại Đức và còn trong khoảng thời hạn 12 năm từ ngày trúng tuyển, sinh viên có thể quay về Việt Nam để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ trong nước.
Việt Ngân


Bình luận (0)