Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Văn học là nối kết chiều sâu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 30-10, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM và các đơn vị đã tổ chức chương trình giao lưu văn học Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại biểu chia sẻ trong chương trình giao lưu văn học Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025

Chương trình có sự tham dự của nhà văn Lưu Chấn Vân. Ông là một nhà văn nổi tiếng được nhiều nhà văn Việt Nam và độc giả Việt Nam yêu mến. Nhiều tác phẩm văn học của ông đã được dịch, xuất bản tại Việt Nam và được công chúng độc giả đón nhận nồng nhiệt với những  tiểu thuyết như Điện thoại di động, Tôi là Lưu Nhảy Vọt…

Nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết, đây lần thứ hai, Hội Nhà văn tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu giữa nhà văn TP.HCM, nhà văn Việt Nam với nhà văn Trung Quốc (nhà văn Lưu Chấn Vân).

Nhà văn Bích Ngân chia sẻ, 10 năm qua (kể từ 2015 đến nay), trong hành trình giao lưu văn hóa, văn học giữa hai quốc gia đã có những chuyển biến tích cực. Sự giao lưu đang từng bước đi tới mục tiêu thiết lập sự giao lưu hai chiều, là yếu tố quan trọng cho sự hội nhập văn hóa, trong đó văn học luôn là chiếc cầu nối kết chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn con người của hai quốc gia.

“Chương trình giao lưu không chỉ là dịp để các nhà văn Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ với nhà văn Trung Quốc mà còn là dịp để nhìn lại văn chương hai nước, hướng đến việc xây dựng nhịp cầu văn hóa – văn chương giữa Trung Quốc và Việt Nam, góp phần quảng bá và tôn vinh giá trị sáng tạo của cả hai nền văn học, khẳng định vai trò của giao lưu văn học như một cầu nối hiểu biết và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Nhà văn Lưu Chấn Vân giao lưu cùng thầy cô và sinh viên Trường ĐH Hoa Sen với chủ đề “Cuộc đối thoại giữa văn học và điện ảnh”

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn học Việt – Trung lần thứ nhất năm 2025, chiều cùng ngày (30-10) tại Trường Đại học Hoa Sen đã diễn ra buổi giao lưu với chủ đề “Cuộc đối thoại giữa văn học và điện ảnh” với sự góp mặt của nhà văn Lưu Chấn Vân.

Sự kiện do Chibooks phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Hội Nhà văn Trung Quốc và Trường Đại học Hoa Sen đồng tổ chức.

Buổi giao lưu thu hút đông đảo nhà văn, giảng viên, nhà nghiên cứu, dịch giả, cùng sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và các ngành khác. Đây được xem là hoạt động thiết thực giúp người tham dự hiểu sâu hơn về văn học Trung Quốc, hành trình sáng tác của nhà văn Lưu Chấn Vân cũng như mối quan hệ “cặp bài trùng” giữa văn học và điện ảnh trong quá trình chuyển thể tác phẩm.

Tại chương trình, nhà văn Lưu Chấn Vân đã có những trao đổi, chia sẻ cùng các giảng viên và sinh viên Trường ĐH Hoa Sen xoay quanh các nội dung: Hành trình sáng tác và triết lý văn học của nhà văn Lưu Chấn Vân, nghề biên kịch và mối quan hệ giữa văn học – điện ảnh.

Nhà văn Lưu Chấn Vân cũng chia sẻ về quá trình hợp tác lâu dài với đạo diễn Phùng Tiểu Cương, người đã chuyển thể nhiều tác phẩm của ông.

Nhà văn Lưu Chấn Vân ví văn học là quá trình đi sâu vào nội tâm còn điện ảnh là nghệ thuật vận động của hình ảnh và nhịp điệu.

Nhà văn Lưu Chấn Vân cũng gửi lời nhắn đến sinh viên Việt Nam: “Chất liệu sáng tác đến từ cuộc sống. Giao lưu với bạn bè là quan trọng, nhưng có một hình thức giao lưu khác là kết nối với với những người đã đi vào thiên cổ, chỉ có thể thông qua sách vở. Hãy đọc nhiều, để thấy thế giới rộng lớn, đa chiều hơn”.

Hồ Trinh

Bình luận (0)