Y tế - Văn hóa

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với bệnh dạ dày

Tạp Chí Giáo Dục

Những cơn đau ngực thoáng qua, cảm giác tức vùng thượng vị tưởng như do “đau dạ dày” lại chính là tín hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh nguy hiểm mang tên nhồi máu cơ tim. Với ông Q. (45 tuổi, ngụ TP.HCM), sự nhầm lẫn này suýt khiến ông phải trả giá bằng mạng sống.

Sau buổi tiệc cùng bạn bè, ông Q. cảm thấy đau tức vùng ngực kèm nôn ói. Nghĩ mình bị đau bao tử, ông đến một bệnh viện lớn để thăm khám và được kê thuốc điều trị dạ dày. Tuy nhiên, dù đã uống thuốc, cơn đau không giảm mà ngày càng dữ dội, lan ra sau lưng, khiến hơi thở trở nên nặng nề.

Đến khi mồ hôi lạnh toát ra và toàn thân mệt lả, ông gọi người thân nhờ giúp đỡ và được khuyên đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Chính quyết định này đã cứu ông khỏi ranh giới sinh tử.

Bác sĩ can thiệp tim mạch đang thao tác trên hệ thống DSA hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Tại Khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới – giờ thứ 40, Killip I. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, ê-kíp do BS.CKI Hồ Văn Mót – Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch phụ trách đã kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn khẩn và đưa bệnh nhân vào phòng chụp mạch vành dưới hệ thống DSA.

Hình ảnh trên màn hình cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị tắc hoàn toàn. Ê-kíp lập tức tiến hành can thiệp, đặt một stent tại vị trí RCA I-II, tái thông dòng máu nuôi tim. Chỉ ít phút sau, cơn đau ngực biến mất, bệnh nhân ổn định và phục hồi nhanh chóng. Sau ba ngày theo dõi, ông Q. được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cần được cấp cứu trong “thời gian vàng” để bảo toàn cơ tim

BS.CKI Hồ Văn Mót cho biết: “Nhờ quy trình cấp cứu khẩn, hệ thống DSA hiện đại và đội ngũ can thiệp tim mạch túc trực 24/7, bệnh viện có thể xử trí kịp thời các ca nhồi máu cơ tim cấp. Việc đặt stent giúp khôi phục dòng chảy máu nuôi tim, giảm thiểu tổn thương và biến chứng lâu dài”.

Bác sĩ Mót đồng thời cảnh báo: “Rất nhiều trường hợp đến viện muộn vì nghĩ mình bị đau dạ dày. Khi đau ngực dữ dội, lan ra sau lưng, kèm nôn ói, khó thở, đó là trái tim đang cầu cứu chứ không phải bao tử. Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào tim chết đi”.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hiện nay, có thể gặp ở cả người trẻ và người khỏe mạnh. Sự nhầm lẫn giữa nhồi máu cơ tim với các bệnh lý tiêu hóa như đau dạ dày hay trào ngược khiến bệnh nhân bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu cơ tim.

Người dân được khuyến cáo nên đến ngay bệnh viện có khả năng can thiệp mạch vành cấp cứu nếu xuất hiện các dấu hiệu sau: Đau thắt ngực dữ dội, lan ra vai, cổ hoặc sau lưng; Cảm giác nghẹt thở, vã mồ hôi, buồn nôn; Cảm giác bị “đè nặng” ở ngực không dứt.

Thủy Phạm

Bình luận (0)