Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM – Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 210 tỷ đồng cùng hàng hóa thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.
Ngày 4-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM – Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận nguồn lực ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, tôn giáo, văn nghệ sĩ, ngành giáo dục – y tế và nhân dân thành phố đã cùng phát huy tinh thần “Nghĩa tình – Vì cả nước, cùng cả nước”.
Ông Lộc nhấn mạnh, trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân TP.HCM vẫn sẵn sàng chia sẻ, dành một phần thu nhập để hướng về miền Trung, miền Bắc – nơi đang oằn mình trong mưa bão. “Đó là nghĩa cử cao đẹp, là tấm lòng của thành phố nghĩa tình”, ông cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thời gian tới TP sẽ tiếp tục phát động đợt vận động mới để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và đúng nhu cầu từng địa phương. Trước mắt, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho công tác cứu hộ – cứu nạn, đảm bảo an toàn người dân trong điều kiện mưa lũ kéo dài.
Ngành y tế được giao vận động toàn ngành hỗ trợ thuốc men, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh sau lũ; các sở, ngành khác phối hợp sửa chữa, nâng cấp trường học, cơ sở y tế, để trẻ em sớm trở lại lớp và người dân được chăm sóc sức khỏe.
Ở giai đoạn phục hồi sinh kế, TP.HCM dự kiến hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh như đê bao, kè, cầu, đường… đồng thời giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán.
Tại buổi lễ, Ban Vận động Cứu trợ thành phố tiếp nhận thêm hơn 6,1 tỷ đồng và hàng hóa từ 22 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Tính đến ngày 2-11, tổng nguồn lực ủng hộ mà thành phố đã tiếp nhận lên đến hơn 210 tỷ đồng (trong đó đã chuyển 147 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 18 tỉnh, thành bị thiệt hại nặng).
Về hàng hóa, Ban Vận động đã tiếp nhận hơn 11.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, hơn 4.600 thùng hàng nhu yếu phẩm (mì gói, sữa, nước uống, quần áo, tập, đồ dùng học tập…) cùng hơn 500 thùng chăn, mền, khăn với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Tất cả được phân phối kịp thời đến người dân tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Lạng Sơn và nhiều địa phương khác.
Đến nay, TP.HCM đã cử các đoàn công tác trực tiếp thăm, động viên người dân vùng thiên tai và sẽ tiếp tục đến Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong những ngày tới.
| Về nguồn lực phân bổ cụ thể:
Nghệ An 20 tỷ đồng; Hà Tĩnh 20 tỷ đồng; Thái Nguyên 20 tỷ đồng; Cao Bằng 23 tỷ đồng (trong đó 10 tỷ đồng xây cầu dân sinh, 10 tỷ đồng sửa Trường Mầm non Kim Đồng); Lạng Sơn 7 tỷ đồng; Lào Cai, Tuyên Quang mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Bắc Ninh, Quảng Trị mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Điện Biên, Sơn La mỗi tỉnh 2,5 tỷ đồng; Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên mỗi tỉnh 2 tỷ đồng; Đồng Tháp 1 tỷ đồng; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 10 tỷ đồng; Quảng Ngãi 5 tỷ đồng. Riêng hàng hóa cứu trợ được gửi đến nhiều tỉnh với số lượng lớn: Thái Nguyên 15 tấn gạo, Bắc Ninh và Lạng Sơn mỗi nơi 80 thùng túi thuốc gia đình, Nghệ An 10 tấn gạo cùng 1.495 thùng nhu yếu phẩm, Đà Nẵng 493 thùng hàng hóa và 200 thùng chăn mền, Huế 269 thùng hàng và 235 thùng chăn mền, mỗi địa phương đều được phân bổ phù hợp với mức độ thiệt hại. |
Thủy Phạm

Bình luận (0)