Sau gần hai thập niên kiên trì chăm sóc và nghiên cứu, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tiên ghi nhận một cá thể hồng hạc non nở trứng thành công và được mẹ nuôi dưỡng tự nhiên – dấu mốc hiếm có trong công tác bảo tồn loài chim quý này.
Đầu tháng 10 vừa qua, một quả trứng hồng hạc được phát hiện đã nở khỏe mạnh. Đây là thế hệ hồng hạc đầu tiên sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn kể từ khi đàn chim được mang về từ Nam Phi gần 20 năm trước.


Chú hồng hạc non được ghi nhận nở vào ngày 11-10, sau 28 ngày ấp trứng trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Sự kiện này là thành quả của nhiều năm nỗ lực khôi phục tập tính sinh sản của loài hồng hạc lớn (Phoenicopterus ruber) – loài chim đặc biệt nhạy cảm, chỉ sinh sản khi sống trong môi trường ổn định, gần gũi với tự nhiên và có đàn đông.
Sự kiện này được xem như kết quả cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ chăm sóc, nhằm tái tạo điều kiện sống và tập tính tự nhiên cho loài chim vốn nổi tiếng khó sinh sản trong môi trường nuôi nhốt.
Trước năm 2006, nơi đây có chín cá thể hồng hạc được nhập về từ một vườn thú ở Nam Phi. Tuy nhiên, khu vực nuôi cũ có diện tích hẹp, môi trường chưa phù hợp nên đàn chim không thể sinh sản.
Việc di dời đến khu vực mới với hồ nước rộng, điều kiện ánh sáng và nhiệt độ được điều chỉnh hợp lý đã giúp chúng dần thích nghi và thể hiện các tập tính tự nhiên như ghép đôi, làm tổ và ấp trứng.


Từ năm 2023, Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ để kích thích quá trình sinh sản tự nhiên của đàn hồng hạc. Trong đó, một số kỹ thuật được đánh giá hiệu quả như bố trí gương phản chiếu ở góc 90 độ nhằm tạo cảm giác “đông đàn” giúp chim bớt căng thẳng, đồng thời phát lại âm thanh bầy đàn trong mùa giao phối để khơi gợi phản ứng bản năng của chúng.
Bác sĩ thú y Nguyễn Phương Diễm Quỳnh cho biết, việc ghép cặp cho hồng hạc là quá trình rất khó, đòi hỏi quan sát lâu dài để nhận biết các cặp tương tác tốt, sau đó tách ra khỏi đàn trong không gian yên tĩnh để chúng làm tổ.

Một con hồng hạc có bộ lông càng rực rỡ thì chứng tỏ sức khỏe càng tốt – điều đó đồng nghĩa với khả năng sinh sản cao hơn. Việc chim non đầu tiên ra đời vì thế là minh chứng cho sự phục hồi hoàn chỉnh của đàn chim sau gần hai thập niên.
Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa sinh học mà còn là thành quả lớn lao cho tập thể Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nó cho thấy hệ sinh thái nuôi dưỡng tại đây đã đạt độ ổn định, giúp các cá thể động vật hoang dã có thể duy trì tập tính tự nhiên.
Với sự ra đời của chú hồng hạc con đầu tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thêm một lần khẳng định vai trò của mình trong công tác bảo tồn và nhân giống các loài quý hiếm ngay giữa lòng TP.HCM.
Thủy Phạm

Bình luận (0)