Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cơ quan chức năng TP.HCM thông tin về đợt triều cường vượt kỷ lục tháng 11

Tạp Chí Giáo Dục

Đỉnh triều đo được trong tháng 11-2025 tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một đã vượt mức lịch sử, lần lượt đạt 1,78m và 1,88m – cao nhất từ trước đến nay.

Chiều 13-11, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (NN-MT) cho biết các đợt triều cường cuối tháng 10 và đầu tháng 11 ghi nhận mực nước cao bất thường tại nhiều trạm quan trắc.

Theo Sở NN-MT, tại trạm Phú An, đỉnh triều tháng 10 đạt 1,77m vào lúc 18 giờ ngày 23-10 và 18 giờ 30 phút ngày 24-10, bằng mức kỷ lục năm 2019. Sang tháng 11, mực nước tiếp tục tăng, chạm 1,78m lúc 4 giờ ngày 6-11-2025, vượt đỉnh lịch sử 1cm.

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều tháng 10 ghi nhận 1,87m lúc 20 giờ 20 phút ngày 24-10, cao hơn 7cm so với mức kỷ lục năm 2024. Đến tháng 11, con số này tiếp tục lên 1,88m vào 5 giờ 15 phút ngày 6-11, vượt thêm 1cm.

Người dân di chuyển trong thời điểm triều cường dâng cao

Sở NN-MT nhận định số liệu quan trắc cho thấy xu hướng triều cường tăng cả biên độ lẫn tần suất, phản ánh tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Các địa phương ven sông Sài Gòn – Đồng Nai được khuyến cáo theo dõi sát tình hình và chủ động triển khai phương án ứng phó.

Qua ghi nhận thực tế, nhiều phường, xã ven sông như Bình Quới, An Phú Đông, Phú An, Thủ Dầu Một, Hòa, Thuận An, Thiêu, Bình Mỹ, Đông Thạnh… chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt triều vừa qua. Một số khu dân cư bị ngập cục bộ, tài sản và cây trồng của người dân bị tác động đáng kể.

Triều cường đã tràn kè chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2,3), gây ngập 0,25-0,35m tại khu dân cư dọc đường Bình Quới; làm sụt lún một phần mang cống kiểm soát triều Ba Thôn (xã An Phú Đông); ngập các khu phố Chánh Nghĩa 6-9, Phú Thọ 4-6, Chánh Lộc 7 với độ sâu 0,3-1,2m, ảnh hưởng khoảng 600 hộ dân phường Thủ Dầu Một.

Một số đoạn đê bao An Sơn – Lái Thiêu và các tuyến rạch Vàm Búng, Bà Lụa, Ba Tâm cũng bị tràn, khiến các khu phố Hưng Thọ, An Mỹ, Thành Hòa A bị ngập.

Triều cường kết hợp mưa lớn còn gây úng khoảng 500ha mai tại xã Bình Lợi; đồng thời làm 30 hộ dân và khoảng 10ha hoa màu tại phường Phú An bị ngập sâu 0,3-0,7m.

Sở NN-MT cho biết đã liên tục ban hành các văn bản khẩn từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó. Sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị và chủ đầu tư đã khẩn trương gia cố tạm bờ bao, đê bao xung yếu, triển khai bơm chống ngập và bố trí lực lượng trực 24/24 để xử lý tình huống.

Sở đồng thời phối hợp các địa phương kiểm tra khu vực bị thiệt hại, đề nghị khắc phục nhanh, thực hiện hỗ trợ và thăm hỏi người dân để sớm ổn định đời sống.

Thủy Phạm

Bình luận (0)