Từ nay tới cuối năm, TP sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm từ 8,5% trở lên…

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I (mở rộng) nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Nam – Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP – cho biết, 10 tháng năm 2025, kinh tế – xã hội TP tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả ấn tượng. Cụ thể, đầu tư, phát triển hạ tầng có nhiều chuyển biến, các tổ công tác tích cực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực xã hội. Hàng loạt công trình trọng điểm về hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội được khởi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Tuy nhiên, TP vẫn còn một số khó khăn.
“Từ nay đến cuối năm TP sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng”, ông Nam cho biết.
Theo ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng TP, một số dự án trọng điểm được khởi công sẽ góp phần vào việc nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cho TP. Theo đó, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường song hành và các nút giao sẽ khởi công trong tháng 11; tuyến metro số 2 đảm bảo khởi công cuối năm. Đối với tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Giờ, Sở Xây dựng đang hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ khả thi, sẵn sàng bổ sung vào danh mục 488 sau khi Nghị quyết 98 được sửa đổi, để có thể khởi công trong năm nay.
Tăng cường nhân sự cho cấp xã
Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP – cho hay, giữa tháng 9, UBND TP đã tổ chức hội nghị tìm ra nguyên nhân của tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng chậm. Từ đó, TP xác định 3 việc phải làm ngay để tập trung giải quyết cho đến cuối năm. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND TP khoảng 40 kết luận để tham gia tháo gỡ vướng mắc. Đi liền đó là giải pháp “bổ sung người”. Đến thời điểm này TP đã tăng cường khoảng 100 người của ban bồi thường về các phường, xã có dự án lớn. Tất cả được dàn trải và đưa xuống các dự án trọng tâm, trọng điểm.
“Đến thời điểm này tình hình giải ngân các dự án có vốn bồi thường trên toàn TP được nâng lên từ 40% lên 60,8%. Điều này cho thấy TP đã “chỉ đúng, chỉ trúng” tình hình và tập trung từ nay đến cuối năm với những cách làm linh hoạt”, ông Thắng nói.
Bà Phạm Thị Thanh Hiền – Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM – cho hay, trong quá trình sắp xếp bộ máy với 1.066 đầu việc thì đã có đến 80% đầu việc mới và được phân công về cấp xã. Theo đó, ngay từ thời điểm đầu sắp xếp, các sở ngành đã nhanh chóng tổ chức các hội nghị tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho hơn 16.000 cán bộ, công chức, viên chức và cả nhân dân. Cùng với đó, tổ chức biệt phái 512 cán bộ thanh tra xây dựng về công tác tại 164 phường, xã; tổ chức 3 tổ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công do 3 Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng.

“Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đi vào ổn định. Dù giải quyết chế độ cho lượng lớn cán bộ nhưng TP cũng bố trí 9.649 biên chế cấp xã để đảm bảo hoạt động thông suốt”, bà Hiền chia sẻ.
TS.Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM – nhận định, việc sửa đổi Nghị quyết 98 sẽ tạo ra bước đột phá về thẩm quyền, chính sách đầu tư và môi trường kinh doanh cho TP. Đây cũng là động lực giúp TP tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, tạo môi trường đầu tư thông thoáng góp phần tăng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
“Điểm nhấn của nghị quyết lần này là cơ chế nhà đầu tư chiến lược, phát triển Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và mở rộng thẩm quyền của TP trong quy hoạch, chủ trương đầu tư, cấp phép. Nếu các thủ tục được thông thoáng hơn, thị trường bất động sản sẽ thu hút được nhiều dòng vốn lớn, tạo cú hích cho tăng trưởng”, TS. Vũ nói.
Quý 4 phải tăng trưởng 12%
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP – nhấn mạnh, trong 10 tháng, kinh tế tăng trưởng tích cực, thể hiện qua các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách. Đặc biệt, tổng thu ngân sách đạt hơn 652.000 tỉ đồng (97,2% dự toán), trong đó thu nội địa vượt kế hoạch 1-2%.
Theo ông Được, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng thu ngân sách năm 2025 của TP gần 700.000 tỉ đồng. Với mục tiêu thu vượt 20%, TP dự kiến thu ngân sách thêm 140.000 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao. Các khoản thu sẽ được tập trung gồm đất đai, hoạt động sản xuất và nguồn thu từ các hộ kinh doanh thông qua máy tính tiền điện tử.
Một điểm sáng đáng khích lệ là tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới đã nhiều hơn doanh nghiệp đóng cửa, rời khỏi thị trường. Doanh nghiệp cũng mở rộng quy mô lớn hơn trước, quy mô nền kinh tế tăng lên, chỉ số huy động nguồn lực ngoài Nhà nước vào nền kinh tế cũng tăng. Đặc biệt, trong 10 tháng, TP thu hút vốn FDI hơn 7,2 tỉ USD, dẫn đầu cả nước. Chất lượng nguồn vốn FDI cũng được nâng cao – trong 7,2 tỉ USD thu hút có khoảng 2 tỉ USD vào lĩnh vực công nghệ cao.
Ông Được đánh giá, khi các vướng mắc về thủ tục tháo gỡ xong, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ, chip, bán dẫn sẽ còn nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Được cũng chỉ ra nhiều hạn chế, đặc biệt là đầu tư công giống như căn bệnh trầm kha, dù giải ngân khá hơn trước nhưng vẫn chưa tương xứng với kế hoạch đề ra. Đầu tư công là 1 trong 3 động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng. Do đó TP phải giải ngân 100% vốn mới đạt tăng trưởng năm 2025 từ 8,5%.
“Để tăng trưởng cả năm từ 8,5% trở lên thì tăng trưởng quý 4 phải trên 12%. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên là phải giải quyết được bài toán đầu tư công, tập trung công tác quy hoạch, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng…”, ông Được chỉ rõ.
Chủ tịch TP đề nghị các sở ngành tập trung các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 8,5% trong năm 2025. Cụ thể, đề xuất và triển khai giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học, đột phá ngay trong những tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi 33 chỉ tiêu và 3 chương trình đột phá, trọng điểm của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I.
Hồ Trinh

Bình luận (0)