Ngày 15-11-2025 tại Trường Bách khoa – Đại học Cần Thơ, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo dự kiến ngành Quản lý xây dựng trình độ đại học. Dự kiến ngành sẽ tuyển sinh vào năm 2026.
Theo dự kiến, ngành Quản lý xây dựng (QLXD) đào tạo kỹ sư quản lý xây dựng, trình độ đại học. Chương trình đào tạo 4,5 năm với tổng số có 161 tín chỉ. Hình thức đào tạo chính quy, Vừa làm vừa học; Đào tạo từ xa.…

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp để hoàn thiện chương trình đào tạo như: Thiết kế chương trình; các học phần; bổ sung những kiến thức mới, đặc biệt là công nghệ và AI… đảm bảo sinh viên (SV) tốt nghiệp có đủ kiến thức, năng lực và các kỹ năng; đáp ứng yêu cầu xã hội trong tình hình mới và hội nhập.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ Nguyễn Đăng Khoa cho rằng: Ngành xây dựng đòi hỏi người học nền tảng kiến thức rộng vì yêu cầu kỹ thuật đặc trưng rất cao; do vậy kỹ sư Quản lý xây dựng càng phải có chuyên môn sâu để đảm bảo công trình xây dựng được an toàn, chất lượng. Đặc biệt với mô hình chính quyền 2 cấp, quyền quản lý trực tiếp các công trình xây dựng được phân cấp cho xã, phường nên nhu cầu nhân lực kỹ sư QLXD rất lớn. Sở Xây dựng Cần Thơ ủng hộ trường mở ngành và sẽ là cầu nối với Trường Bách khoa hỗ trợ SV tiếp cận thực tập tại các công trình, và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Phạm Hiền Nhân – Giám đốc Công ty Viglacera cho rằng: Các kỹ sư QLXD phải có kiến thức rộng về vật liệu xây dựng. Công ty Viglacera có 40 nhà máy trong toàn quốc và hơn 8.000 nhân viên và xuất khẫu sản phẩm sang hơn 40 quốc gia. Sản phẩm Gạch Viglacera xếp thứ 23 trên thế giới: “Chúng tôi rất cần kỹ sư quản lý có kiến thức về vật liệu xây dựng, và biết quá trình vận hành cũng như các phần mềm về ngành xây dựng và sản xuất vật liệu; biết hướng tới các nhu cầu của doanh nghiệp. Muốn vậy, quá trình học, SV phải được cọ xát, trải nghiệm thực tế tại các công trình, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại, chẳng hạn dây chuyền SACMI Continua (+) sản xuất gạch ” – ông Nhân chia sẻ.
Nhiều đại biểu đề nghị tăng thời gian thực hành, tiếp cận thực tế cho sinh viên; quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp và học phần Năng lực số (Tin học) ứng dụng theo chuẩn của Bộ GD-ĐT; kỹ năng thương thuyết; học phần thanh – quyết toán khi dự án hoàn thành. Đặc biệt, các doanh nghiệp đều thống nhất: Sẽ cộng tác với Trường Bách khoa trong đào tạo; tạo điều kiện để SV đến công ty kiến tập và thực tập.

TS. Nguyễn Văn Cương – Hiệu trường Trường Bách Khoa, ĐH Cần Thơ trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đại biều và cho biết: Tổ soan thảo sẽ nghiên cứu bổ sung vào chương trình đào tạo. Việc tham vấn ý kiến các bên liên quan giúp chương trình trở nên khoa học, hiện đại và gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời cũng là dịp tăng cường mối liên kết ba bên giữa Hội Xây dựng TP.Cần Thơ – cộng đồng doanh nghiệp – Trường Bách khoa, ĐH Cần Thơ trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng cho ĐBSCL và cả nước.
Đan Phượng

Bình luận (0)