Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM tự hào khi có một hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM tự hào khi có một hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh; có thị trường lao động sôi động, đủ sức cung ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho địa bàn.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu tại chương trình

Bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) đã khẳng định điều này tại chương trình “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, động viên các cá nhân đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025 đang nghiên cứu, học tập tại TP.HCM”, diễn ra ngày 16-11.

Chương trình nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên thành phố; góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số phục vụ phát triển TP.HCM.

Khen thưởng các giảng viên, nhà khoa học trẻ của thành phố

Năm 2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh 10 cá nhân đoạt giải thưởng Khoa học công nghệ “Quả cầu vàng” và 20 cá nhân đoạt giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam”. Trong đó, TP.HCM có 13 gương mặt trẻ tiêu biểu, gồm 4 cá nhân đoạt giải thưởng “Quả cầu vàng” và 9 cá nhân đoạt giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam”.

Tại buổi gặp gỡ, TS. Lê Quốc Việt (Phó Trưởng khoa Dược, Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đề xuất thành phố có hạng mục riêng cho nhà khoa học trẻ trong các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Đồng thời, thành lập quỹ tài trợ nghiên cứu ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là những tiến sĩ dưới 40 tuổi; có cơ chế tài chính linh hoạt, giải ngân nhanh.

Sinh viên Võ Ngọc Minh Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) thì đề xuất về nguồn kinh phí và quỹ nghiên cứu chung cho các nhà khoa học; chính sách ưu tiên cho những đề tài do nữ giới làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam; thành lập mạng lưới nữ khoa học – văn hóa – sáng tạo TP.HCM.

“TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dẫn đầu chuyển đổi số của cả nước. Em tin rằng với sự hỗ trợ về hạ tầng, dữ liệu và xây dựng các cộng đồng nghiên cứu khoa học trẻ; thúc đẩy liên kết giữa trường ĐH – viện nghiên cứu – doanh nghiệp thì sinh viên sẽ có thêm cơ hội biến tri thức thành những giải pháp thực tiễn, góp phần xây dựng TP.HCM thành một đô thị thông minh, hiện đại, phát triển” – sinh viên Lê Nguyễn Phương Thùy (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) bày tỏ.

Sinh viên TP.HCM đóng góp ý kiến nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Lắng nghe ý kiến đóng góp của giảng viên, sinh viên, bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bày tỏ vui mừng và tự hào trước tiềm lực nghiên cứu khoa học mạnh mẽ của sinh viên, giảng viên trẻ thành phố. Bà cho rằng, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn của TP.HCM.

“TP.HCM tự hào khi có một hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh; có thị trường lao động sôi động, đủ sức cung ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho địa bàn” – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Bà Thúy thông tin, TP.HCM được Trung ương giao nhiệm vụ xây dựng thành trung tâm quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hiện thành phố đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Sắp tới, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ xây dựng, khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của đơn vị này. Tất cả nhằm tạo không gian rộng lớn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp…

Như vậy, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên cũng như mục tiêu nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được kết nối với nhau. Theo bà Thúy, sản phẩm nghiên cứu khoa học phải thực tế, phải đưa được vào thị trường để doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng và thương mại hóa. Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM và các trường ĐH sẽ chính là nơi tạo điều kiện, gợi mở, kết nối doanh nghiệp – nhà khoa học – Nhà nước để hiện thực hóa mục tiêu này.

Mê Tâm

Bình luận (0)