Đây là khẳng định của thầy Benito Rodriguez – Cựu Điều phối viên Tuyển sinh ĐH Harvard – tại sự kiện “Giải mã tuyển sinh Ivy League và khối ĐH California (UCs)” do Crimson tổ chức ngày 16-11 tại TP.HCM.
Tại sự kiện, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh có nhu cầu đi du học đã được nghe thầy Benito Rodriguez chia sẻ về xu hướng hội tụ của hai hệ thống trường ĐH Mỹ trong thời đại AI, đổi mới và tuyển sinh toàn cầu; Sự khác biệt về tính chất và quy trình tuyển sinh giữa Ivy League và UCs; Dự đoán xu hướng tuyển sinh ĐH Mỹ năm 2026; Lộ trình chi tiết qua từng năm cho học sinh Việt Nam từ lớp 8-12…

Thầy Benito Rodriguez thông tin thêm, đối với các trường ĐH ở Mỹ, từ năm 2013 đến nay tại Crimson có 539 thư trúng tuyển vào các trường ĐH Harvard, Yale, Priceton, MIT, Stanford; 1.317 thư trúng tuyển vào Ivy League; 2.132 thư trúng tuyển vào ĐH Top 15; 7.400 thư trúng tuyển vào ĐH Top 50. Đối với các trường ở Anh, từ năm 2013 đến nay có trên 370 thư trúng tuyển vào ĐH Oxford, Cambridge; trên 3.270 thư trúng tuyển vào ĐH Top 10. Đặc biệt, 100% học sinh Việt Nam có thư trúng tuyển vào Oxford, Cambridge nhận được lời mời phỏng vấn…
Thầy Benito Rodriguez khuyến cáo, để có thể trở thành sinh viên của các trường ĐH danh tiếng ở Mỹ, Anh thì ngay từ lớp 8, 9, học sinh nên học và thi SAT/ACT vì rất nhiều trường yêu cầu. Cụ thể, với các trường Top 10, điểm ACT là từ 34 trở lên, SAT từ 1.520, IB từ 43, Highers/A Levels từ A*; trường Top 20 là trên 32 (ACT), 1.480 (SAT), 40 (IB), từ A*/A (Highers/A Levels); Top 30 là trên 31 (ACT), 1.480 (SAT), 38 (IB), A (Highers/A Levels); trường Top 50 là trên 30 (ACT), trên 1.400 (SAT), 35 (IB); A/B (Highers/A Levels). Đặc biệt, các trường Top đầu Mỹ rất quan tâm “bạn là ai?”, vì vậy học sinh phải xây dựng được hình ảnh bản thân. Các em cần tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, mỗi em nên tham gia 5-10 hoạt động và tích cực thi để lấy giải. Thực tế có tới 90% học sinh trúng tuyển vào các trường ĐH Top đầu Mỹ đều có giải thưởng quốc gia, quốc tế.
Hòa Triều

Bình luận (0)