“Sài Gòn Quận 8 phía Nam, có Trường Cao đẳng tên Nam Sài Gòn, Cô Thầy mang nặng lòng son, Lương sư hưng quốc mãi còn tinh hoa”. Như có một mối dây liên hệ sâu sắc nào đó, ngay khi lời ca cổ về ngôi trường được cất lên, trong tâm khảm mỗi cán bộ, giáo viên cứ ngân nga giai điệu nghĩa tình về một ngôi trường dạy nghề với biết bao thương nhớ. Nơi đây, chính là cái nôi, chính là niềm tin của rất nhiều người lao động tìm đến để thực sự “tạo dựng cuộc đời”.

Với Quyết định số 73/QĐ-UB ngày 6-8-1985 của UBND Quận 8, Trường Cao đẳng (CĐ) Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một địa chỉ đào tạo nghề uy tín tại khu vực phía Nam. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chất lượng, năng động và hội nhập, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho TP.HCM và cả nước.
Hành trình 40 năm – từ những bước khởi đầu đến niềm tự hào hôm nay
Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ, với quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh (HS) – sinh viên (SV) qua các thời kỳ, Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn đã từng bước lớn mạnh, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động. Đến nay, trường đã đào tạo hàng chục nghìn HS, SV ở các lĩnh vực mũi nhọn như may mặc, công nghệ thông tin, cơ khí, điện, chế biến thực phẩm, giáo dục mầm non, y tế cùng nhiều ngành nghề khác, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nhìn lại chặng đường 40 năm, chúng ta có thể tự hào khi đến nay nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, với 8 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài đạt chuẩn; quản trị nhà trường được vận hành bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015. Công tác đào tạo đã được số hóa với phần mềm quản lý đào tạo, việc quản lý HSSV cũng dần dần được ứng dụng công nghệ thông tin từ việc điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt đến quản lý toàn bộ các hoạt động thông qua ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị điện tử cá nhân. Công tác hành chính được quản lý bằng phần mềm quản lý văn bản dùng chung, hệ thống thông tin được triển khai hoàn toàn thông qua công nghệ: hệ thống mail nội bộ, ứng dụng di động… Đây là những bước tiến quan trọng khẳng định định hướng quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ và hoạt động khoa học
Với quan điểm “chất lượng đội ngũ là nền tảng của chất lượng đào tạo”, Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn luôn chú trọng công tác phát triển nhân lực giảng dạy. Với gần 200 cán bộ, giảng viên, nhân viên đang công tác tại đơn vị, tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm trên 60%, trong đó số lượng giảng viên có học vị thạc sĩ và tiến sĩ tăng đều qua từng năm. Hàng năm cùng với các hội thi tay nghề là các kỳ hội giảng cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc – đây là những sân chơi lớn để các nhà giáo được học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Các kỳ thực tập, thực tế tại doanh nghiệp; các hội thi Bàn tay vàng hàng năm đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực thực hành – một trong những điều kiện tiên quyết của nhà giáo GDNN cho đội ngũ.
Song song với các hoạt động rèn luyện nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học được xem là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường. Hàng năm, có hơn 50% cán bộ, giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và chuyển giao công nghệ. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo kỹ thuật và hoạt động chuyên môn, khơi dậy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng trong đội ngũ giảng viên và SV.
Hợp tác doanh nghiệp – chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo
Một trong những điểm sáng trong quá trình phát triển của Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn là mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Hiện nay, trường đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trong nước trong công tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng SV.
Thông qua mối quan hệ hợp tác này, các chương trình đào tạo của nhà trường luôn được doanh nghiệp quan tâm, góp ý, điều chỉnh từ khi xây dựng cho đến cập nhật hàng năm; SV của trường có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, kỷ luật lao động và văn hóa doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây chính là lợi thế giúp SV nhanh chóng thích nghi và đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Không chỉ dừng lại trong nước, nhà trường còn mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác lớn từ Singapore, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ, quản trị nhà trường và cung cấp nguồn lao động kỹ thuật cho thị trường quốc tế. Sự hợp tác này góp phần tạo điều kiện cho SV có cơ hội học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp.
Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện và hiện đại, bình đẳng cho mọi người học
Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động: quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo giúp việc vận hành nhà trường trở nên khoa học, minh bạch, tạo sự bình đẳng cho mọi người học và thuận lợi trong quản lý.
Bên cạnh đó, các hoạt động chính trị – tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và văn hóa học đường luôn được quan tâm thường xuyên với những hoạt động giảng dạy kỹ năng xã hội, hoạt động dã ngoại… Nhà trường luôn coi trọng việc hình thành nhân cách, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm xã hội cho HSSV, giúp các em không chỉ “vững tay nghề” mà còn “sáng tâm đức”.
40 năm – Một hành trình, một niềm tin
Ông Nguyễn Trí Dũng – Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: “Vạn điều khởi sự từ tâm, với quan điểm này trong lãnh đạo điều hành, nhà trường đã vận hành hệ thống quản trị nhà trường với tinh thần yêu thương, tôn trọng người học. Bản thân thầy cô luôn học tập, rèn luyện để nâng cao sự chuẩn mực trong đạo đức, sáng tạo trong nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng những tiêu chí nhà trường hướng tới đang từng bước cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc – Một mô hình toàn ngành giáo dục đang thực hiện. Mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui với cả thầy cô, HSSV và quan khách, phụ huynh, đối tác. Chúng tôi cho rằng, cảm giác hạnh phúc nơi đây chính là cội nguồn của không khí hăng say trong các hoạt động thi đua tại trường.
Bốn mươi năm không phải là quãng thời gian quá dài trong lịch sử, nhưng đủ để Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn khẳng định vị thế, thương hiệu và uy tín của mình trong hệ thống GDNN Việt Nam.
Từ một cơ sở đào tạo nhỏ, đến nay trường đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Thành tựu hôm nay là kết quả của ý chí, tâm huyết và sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ, HSSV. Từ năm 2011 đến nay, liên tục nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, năm học 2024-2025 nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những con số minh chứng cho niềm tự hào vô bờ bến của cán bộ, giảng viên nhân viên nhà trường, đồng thời là sự ghi nhận của chính quyền, là niềm tin của xã hội gửi gắm cho tập thể nhà trường.
Hướng tới tương lai, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ, phấn đấu trở thành trường CĐ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhân lực của thời kỳ công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
Thu Hiền

Bình luận (0)