Triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại – Khát vọng tương lai” được UBND TP.HCM khai mạc sáng 18-11 thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập của TP.HCM, khẳng định vai trò và sứ mệnh của ngành GD-ĐT thành phố trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 20-11, với 9 gian hàng và 5 khu vực ảnh, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử phát triển của giáo dục thành phố trong nửa thế kỷ qua: Định hướng và tái thiết (từ 1975-1985); Đổi mới giáo dục (từ 1986-1995); Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 1996-2005); Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (từ 2006-2015); Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu (từ 2016-2025).

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Bùi Minh Thạnh – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận – 50 năm qua, sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Giáo dục thành phố đã nỗ lực trở thành điểm sáng trong cả nước về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.
“Triển lãm là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đóng góp của ngành GD-ĐT TP.HCM không chỉ trong nâng cao dân trí mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành GD-ĐT thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật. TP.HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các địa bàn Vũng Tàu, Bình Dương, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.
Một điểm nhấn quan trọng khác, ông Hiếu phấn khởi cho biết đó là việc phổ cập tiếng Anh trong học sinh, đón đầu chủ trương của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thành tựu lớn khác là việc triển khai chủ trương chuyển đổi số. TP.HCM đã khởi động đầu tư hệ thống “trường học số” với mục tiêu đạt 100 trường học số vào năm 2025. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, thành phố đã hướng tới công nhận 1.000 trường học số vào năm 2030.
“Thông qua triển lãm, ngành giáo dục mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học, đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”, ông Hiếu nhấn mạnh.







Yến Hoa

Bình luận (0)