Ngày 18-11, tại TP.HCM, “Thư viện số văn hóa S-Gallery – Trải nghiệm tri thức đa phương tiện” đã được ra mắt và triển khai đến 10 trường học trên địa bàn.
Thư viện nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và chuyển đổi số trong môi trường giáo dục, tạo không gian học tập sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa tri thức – công nghệ – văn hóa. Qua đó khơi dậy tinh thần “Kế thừa di sản – Tiếp bước tương lai” trong thế hệ trẻ TP.HCM.

Ông Võ Thiện Cang – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM – cho biết, từng giữ vai trò là hiệu trưởng ông nhận thấy học sinh rất ít đến thư viện trường để đọc sách. Điều này đã khiến cho thư viện ở trường trở thành “thư viện chết” vì vắng người đến đọc sách.
“Dự án thư viện số văn hóa sẽ góp phần “kéo” học sinh về với thư viện, làm cho thư viện sống lại. Tôi hy vọng dự án sẽ triển khai thành công không chỉ ở 10 trường, 100 trường mà lan tỏa đến các trường trên toàn địa bàn TP”, ông Cang chia sẻ.
Chị Trần Ngọc Nguyệt Quế (Người sáng lập Thư viện số văn hóa S-Gallery) cho biết, đây là một bước tiến từ mô hình Thư viện văn hóa số đầu tiên đã được thí điểm thành công cùng Hội đồng Đội quận 1 (cũ) tại Trường Tiểu học Chương Dương. Tại đây, học sinh đã được hướng dẫn tìm hiểu và trở thành đại sứ lịch sử giới thiệu về Bia Mậu Thân của trường trong môi trường thực tế ảo và được hiểu qua các chủ đề nội dung: Thiên hùng ca sử Việt, danh nhân Việt Nam, điểm đến di sản và văn hóa nghệ thuật thông qua thư viện số S-Gallery.
S-Gallery được xây dựng như một Hệ sinh thái tri thức đa phương tiện kết nối văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại nhằm bồi dưỡng giá trị nhân văn, tư duy độc lập và thái độ sống tích cực cho thế hệ trẻ.
Dự án “Thư viện số văn hóa S-Gallery” không những nhận được sự quan tâm từ doanh nghiệp trong trước mà còn nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng phô mai QBB (Nhật Bản), góp phần hỗ trợ các không gian trải nghiệm văn hóa trong thư viện.

Ông Kihara Shingo – Tổng Giám đốc công ty TNHH QBB Việt Nam – cho biết: “QBB đã hoạt động tại Nhật Bản hơn 70 năm và có nhiều kinh nghiệm đồng hành cùng các chương trình bữa ăn học đường. Chúng tôi không muốn áp đặt khái niệm “an toàn – an tâm” mà mong các em có khả năng tự tìm hiểu thông tin và tự đưa ra lựa chọn đúng. Trong bối cảnh hiện nay, trẻ em có thể tiếp cận lượng thông tin rất lớn chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, nên giáo dục về kỹ năng hiểu và chọn lọc thông tin trở nên vô cùng cần thiết”.
Trước mắt, dự án sẽ chuyển giao cho 10 trường học đầu tiên trong giai đoạn 1 (từ 20-112025 đến 9-1-2026).
Dịp này, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM và Công ty Cổ phần Santani đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dự án “Thư viện số văn hóa S-Gallery – Trải nghiệm tri thức đa phương tiện”.
Hồ Trinh

Bình luận (0)