Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (Khu đô thị Sala, TP.HCM). Sự kiện diễn ra từ 8 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút cùng ngày, do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phối hợp cùng các bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương, gần 30 đoàn ngoại giao, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Về phía quốc tế, sự kiện thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn; 6 đoàn bộ, ngành các nước như Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia; 8 đoàn đại biểu địa phương quốc tế; cùng 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và đại diện 10 trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu. Thành phần tham dự đa dạng, cho thấy uy tín của diễn đàn trong việc kiến tạo nền tảng đối thoại chiến lược về phát triển xanh và chuyển đổi số.
Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành WEF cùng lãnh đạo các ban, trung tâm của WEF tham dự xuyên suốt chương trình, đồng tổ chức Phiên Toàn thể, các phiên thảo luận song song, buổi làm việc với lãnh đạo Chính phủ và Phiên Đối thoại chính sách cấp cao. Sự hiện diện sâu của WEF củng cố cam kết hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam, trong đó TP.HCM giữ vai trò đầu mối quan trọng.

Chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” năm nay bám sát định hướng từ Nghị quyết 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực đột phá để Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030. Diễn đàn là nơi tập hợp kinh nghiệm quốc tế, mô hình triển khai và giải pháp thực tiễn, làm nền tảng xây dựng chính sách vĩ mô và khung hợp tác đa quốc gia.
Buổi sáng, Phiên Toàn thể mở đầu với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và đại biểu các nước. Nội dung tập trung phân tích chiến lược “chuyển đổi kép” – gắn chuyển đổi số với chuyển đổi xanh – trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, cùng xu hướng tự động hóa, AI và sản xuất xanh tái định nghĩa chuỗi giá trị toàn cầu. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu làm rõ mô hình phát triển kinh tế thông minh và siêu đô thị bền vững cho Việt Nam.

Sau đó, diễn đàn diễn ra 3 phiên thảo luận song song. Phiên 1, đồng tổ chức với WEF, bàn về “Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu”, hướng đến giảm phát thải và phát triển các nhà máy sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn WEF. Phiên 2 thảo luận “Logistics và cảng biển thông minh”, tập trung xu hướng logistics xanh, chuỗi cung ứng tuần hoàn và ứng dụng AI để tối ưu hạ tầng, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Phiên 3 đề cập “Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số”, hướng đến mô hình quản trị đô thị dữ liệu mở, minh bạch và phục vụ người dân hiệu quả hơn.
Trong buổi trưa, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM, WEF và các đại biểu quốc tế cùng làm việc về chủ đề “Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh”, mở ra cơ hội thiết lập các chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ.
Buổi chiều là điểm nhấn với Phiên Đối thoại Chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo WEF, xoay quanh chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Ngoài phần trao đổi với lãnh đạo các bộ ngành về thể chế kinh tế số và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, diễn đàn cũng công bố Tuyên bố chung giữa TP.HCM và WEF về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa TP.HCM trở thành đối tác “đồng kiến tạo” các sáng kiến toàn cầu trong hệ sinh thái do WEF dẫn dắt.
Gần 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết trực tiếp tại diễn đàn giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực năng lượng, logistics, AI, tài chính…, cùng hàng loạt cuộc gặp song phương và đa phương bên lề, cho thấy vai trò của diễn đàn trong việc biến ý tưởng thành giải pháp thực tiễn, tăng kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa nguồn lực trong nước và quốc tế.
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam và TP.HCM trong việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị xanh, thông minh và là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thủy Phạm

Bình luận (0)