Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức, cách làm gắn với phát huy tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Giản dị nhưng sáng tạo
Tại Hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025, nhiều mô hình, giải pháp đã được vinh danh vì tính giản dị nhưng phù hợp với thực tiễn, thể hiện sức sáng tạo không ngừng và sự gắn bó mật thiết với nhân dân.
Có thể kể đến mô hình “Chuyển đổi số trong cộng đồng” của Đoàn phường Trung Mỹ Tây. Anh Lê Thành Đạt – Bí thư Đoàn phường – cho biết, với mô hình này, Đoàn phường lập 57 tổ xuống 57 khu phố hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh ứng dụng các phần mềm như: Công dân số TP, ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.
“Thông qua hướng dẫn thao tác, các tổ thanh niên còn hướng dẫn người dân nhận diện và cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Qua đó giúp cho thanh niên và người dân tránh bẫy lừa đảo, an tâm đóng góp cho địa phương”, anh Đạt chia sẻ.
Hay những buổi “Cà phê sáng” đàm đạo giữa chính quyền và người dân ở phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương. Những cuộc gặp gỡ được “mềm hóa” để cán bộ cơ sở lắng nghe một cách chân thành, người dân được cởi bỏ tâm lý “đến cửa công quyền” để được trình bày tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, những vấn đề dân sinh được giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất. Đó chính là hình ảnh chính quyền kiến tạo, gần dân, trọng dân và là minh chứng cho việc thực hành dân chủ tại cơ sở.
Mô hình “10 bản chứng thực – 15 phút trả” của Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn đã giúp rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến lên 85%. Mô hình mang đến tiện ích, thuận lợi trong phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Không chỉ vậy, phong trào “Dân vận khéo” còn lan tỏa sâu rộng đến các cá nhân. Điển hình như phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây. Chỉ 15 phút nhưng có hàng trăm phụ nữ cùng nhau dọn vệ sinh. Những tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp đã được hình thành và lan tỏa nhiều khu vực.
“Chuyến xe nghĩa tình” do anh Phan Anh Thuận ở ấp Hoàng Trang (xã Xuyên Mộc) tổ chức hoạt động đến nay đã có hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu, khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và TP.HCM hiện nay. “Chuyến xe nghĩa tình” là biểu tượng của sự chia sẻ, xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nơi mình sinh sống.
Và còn nhiều nữa những gương điển hình đang bền bỉ, âm thầm thực hiện tốt công tác dân vận của TP. Các việc làm đầy ý nghĩa đó đã làm cho cuộc sống của mọi người trở nên tươi đẹp, làm cho TP.HCM ngày càng đẹp hơn, xanh hơn và thấm đượm nghĩa tình.
Mỗi cán bộ dân vận phải là một tuyên truyền viên tích cực
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM – cho biết, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Khi Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM về chung một mái nhà, không chỉ là sự hợp nhất về địa giới hành chính mà còn là sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Qua đó khắc phục khó khăn của giai đoạn đầu sau sắp xếp, quyết liệt, nỗ lực để tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước.
“Trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức TP càng khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dân vận. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ đó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, để nhân dân thật sự là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, bà Minh nhấn mạnh.
Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn TP.HCM trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đã không ngừng đổi mới tư duy, hành động “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
“Những điển hình “Dân vận khéo” là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân, vì cuộc sống tốt hơn cho đồng bào, là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Tuyết khẳng định.
Theo bà Tuyết, trong bối cảnh TP đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất nhất.
Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là người làm dân vận giỏi, thực hiện nghiêm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Sự nêu gương chính là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân.
Cùng với đó, TP sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận “Tinh, gọn, mạnh, vững kỹ năng số, bản lĩnh, chuyên nghiệp, gắn bó mật thiết với nhân dân”. Mỗi cán bộ phải là một tuyên truyền viên tích cực, có kỹ năng ứng dụng công nghệ số; là người hòa giải tận tâm và là người hỗ trợ chuyên nghiệp cho nhân dân trên địa bàn mình phụ trách.
Mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một “vườn ươm Dân vận khéo” gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Song Hậu

Bình luận (0)