Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây cũng là thời điểm các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm, thời trang được tiêu thụ mạnh. Lợi dụng nhu cầu này của người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật để đưa hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng lậu ra thị trường…

Thực phẩm nhiều… “không”
Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp đến. Theo đó, để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành đã, đang và tiếp tục tăng cường rà soát, theo dõi chặt chẽ các tuyến đường trọng điểm, các kho, bến bãi có nguy cơ tập kết, trung chuyển hàng lậu; siết chặt kiểm tra, kiểm soát các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Cùng với đó, duy trì và nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng chức năng khác để đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu quy mô lớn. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm, áp dụng các mức phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe, góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tại TP.HCM, mới đây, Đội QLTT số 13 (Cục QLTT TP.HCM) đã phát hiện điểm kinh doanh trên địa bàn xã Đông Thạnh đang chào bán 1.080kg thực phẩm là kẹo dẻo trên mạng xã hội nên phối hợp với Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra.
Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận hàng hóa không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Trước đó, cũng tại TP.HCM, đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Thị trường trong nước (Bộ Công thương) tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên. Cụ thể, tại cơ sở của bà Hoàng Nguyễn Kiều Trinh, đoàn kiểm tra phát hiện 5,7 tấn đường cát tinh luyện nhãn hiệu TSM do Thái Lan sản xuất, toàn bộ bao bì chỉ có tiếng nước ngoài (Thái Lan và Anh) nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bà Trinh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời khai nhận đã mua số hàng này từ nguồn trôi nổi trên thị trường để chứa trữ, kinh doanh, song chưa kịp bán ra thì bị kiểm tra.
Tại hộ kinh doanh Út Hương Lan 9, đoàn kiểm tra phát hiện 2,916 tấn đường cát trắng không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 6,1 tấn đường tinh luyện MITR PHOL do Thái Lan sản xuất, có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ. Chủ hộ kinh doanh thừa nhận thu mua số đường này trôi nổi trên thị trường để kinh doanh.
Tại Nghệ An, cuối tháng 10 vừa qua, Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an xã Châu Bình kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Phan Thị Phúc (bản Đồng Phầu, xã Châu Bình). Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 150kg măng khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã phạt hành chính và buộc chủ hàng tiêu hủy.
Ngày 31-10, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám ô tô tải mang biển kiểm soát 49C-194… do ông N.V.Đ. (tỉnh Lâm Đồng) điều khiển. Qua đó phát hiện ô tô đang vận chuyển 5 tấn đường cát trắng do Thái Lan sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trước đó, lực lượng QLTT tỉnh này cũng tạm giữ hơn 3 tấn đường cát trắng và hơn 1.000 bao thuốc lá nhập lậu.
Hàng hiệu bán… đổ đống
Đánh vào tâm lý “sính hàng hiệu” của người tiêu dùng, cùng với đó là nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng đột biến, nhiều đối tượng đã nhập hàng giả, hàng nhái từ nước ngoài về bán. Một chiếc túi, một đôi giày/dép hàng hiệu có giá vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng nhưng hàng nhái chỉ có vài chục ngàn đến trên dưới 1 triệu đồng nên khá thu hút người tiêu dùng. Thậm chí không ít người tiêu dùng còn có suy nghĩ, chỉ cần không phải là đồ ăn, thức uống thì hàng nhái, hàng giả có sao đâu, giá cả lại phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người lao động. Cũng chính suy nghĩ này đã tạo nên đất sống cho hàng giả, hàng nhái; đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến những người sản xuất, kinh doanh chân chính…
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 8-10-2025 của Ban Chỉ đạo TP.Hà Nội về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2025, lực lượng QLTT Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều đợt kiểm tra trọng điểm trên địa bàn.
Ngày 5-11, đoàn liên ngành đã kiểm tra cơ sở kinh doanh túi xách tại địa chỉ số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ do ông Nguyễn Văn Khương làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đang buôn bán 1.610 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như “Chanel”, “Dior”, “YSL”, “Hermes”, “MLB”. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Theo đó cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 168,8 triệu đồng để xử lý theo quy định pháp luật.
Cũng tại Hà Nội, cuối tháng 10 vừa qua, lực lượng QLTT TP đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh tại khu đấu giá Đồng Danh – Đồng Cộc (phường Phú Lương) đang bày bán hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ZARA.
Cơ sở do ông Phan Huy Dũng làm chủ chưa đăng ký hộ kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6.068 đôi guốc, 1.203 đôi dép và 239 đôi giày đều ghi hoặc in nhãn hiệu ZARA. Toàn bộ số hàng này được rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook, thông qua trang cá nhân của chủ cơ sở. Hình ảnh sản phẩm, giá bán và thông tin giới thiệu đều sử dụng nhãn hiệu ZARA nhằm thu hút người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chính hãng. Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Dương Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội – cho biết, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ triển khai nghiêm túc, khách quan, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Lực lượng QLTT Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời gian tới, Chi cục QLTT Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường và an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.
Anh Kim

Bình luận (0)