Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát đi thông báo tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhiều người dân ở TP.HCM và các khu vực lân cận đã tự chạy xe, gom góp hàng hóa để kịp gửi đến bà con vùng lũ…

Trong dòng người mang hàng đến MTTQ, chị Quỳnh (xã Long Hậu, Tây Ninh) gây chú ý bởi quãng đường gần 2 giờ chạy xe máy để đưa đồ cứu trợ lên TP.HCM. Chị kể, khi nghe tin Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận hàng, chị lập tức thu gom quần áo, đồ dùng và một số thực phẩm trong nhà, chuẩn bị từ tối hôm trước để sáng ra là chạy ngay. Vì thứ bảy con nhỏ không đi học, chị chở con theo phía sau. Đường xa, xe chạy liên tục, bé mệt quá ngủ gục sau lưng mẹ, còn chị thì chỉ mong đến kịp thời gian tiếp nhận hàng. “Mình giúp được gì thì giúp. Người miền Trung khổ quá, mình nhìn mà xót”, chị nói rồi lại vội vã quay về cho kịp buổi chiều.

Không chỉ những người từ xa, ngay tại TP.HCM, tinh thần chung tay cũng lan tỏa nhanh chóng. Từ tờ mờ sáng sớm, anh Quân (xã Hưng Long, TP.HCM) đã chạy nhiều chuyến xe máy đến điểm tiếp nhận. Anh dùng tiền cá nhân, đồng thời kêu gọi người thân và bạn bè cùng góp thêm để mua sữa, mì gói, cá hộp và chăn mền. “Tôi gom hàng từ tối hôm qua. Sáng nay ai rảnh thì ra phụ chở thêm. Cứ mỗi chuyến một ít, miễn sao gom lại được nhiều để gửi cho bà con càng sớm càng tốt”, anh chia sẻ. Theo anh, việc tự tay vận chuyển từng thùng hàng cũng là một cách gửi gắm sự động viên của người dân TP.HCM đến với miền Trung đang oằn mình trong nước lũ.

Metro TP.HCM tấp nập hàng hóa gửi đến đồng bào vùng lũ
Các ngày qua dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng không khí tại các nhà ga tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trở nên rộn ràng hơn mọi khi.

Tại ga Bến Thành – ga ngầm lớn nhất của tuyến, khu vực tiếp nhận hàng hóa liên tục nhộn nhịp. Người dân từ các phường, xã vùng xa của TP.HCM mang vác những túi hàng lớn nhỏ, chủ yếu là nước uống đóng chai, mì gói, cháo, phở ăn liền, đồ hộp, tã, sữa… Nhiều vật dụng sinh hoạt như chăn, màn, áo mưa, quần áo cũng được ưu tiên gửi đến.

Chị Phạm Thu Thủy, nhân viên tuyến Metro số 1, cho biết từ 15 giờ chiều hôm 21-11, 14 nhà ga đã tiếp nhận lượng hàng lớn dự kiến khoảng 10 tấn. “Khoảng 200 nhân viên được huy động để hỗ trợ tiếp nhận. Tối qua, chúng tôi tiếp tục vận chuyển đến 12 giờ đêm. Dù khá vất vả nhưng mọi người vẫn nỗ lực vì bà con”, chị Thủy chia sẻ.

Các ga Nhà hát Thành phố, Bình Thái và nhiều ga khác cũng ghi nhận dòng người liên tục mang hàng đến gửi tặng. Tại đây, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Chứng kiến hình ảnh này, bà Mỹ Lan (ngụ phường Sài Gòn) xúc động nói: “Tôi thắt lòng khi xem tin tức về ngập lụt, nên chỉ mong góp chút sức để bà con nhẹ bớt phần nào khó khăn”. Tương tự, chị Mai Hoa (ngụ phường Xuân Hòa) đã chuẩn bị quần áo sạch, thêm thùng mì và nước suối mang ra ga để ủng hộ. “Tiếp nhận hàng cứu trợ ở nhà ga rất thuận tiện, ai đi chơi cuối tuần cũng có thể tranh thủ làm việc ý nghĩa”, chị nói.

Việc tận dụng hệ thống ga Metro làm điểm tiếp nhận được đánh giá mang lại sự thuận tiện cho người dân và giúp tối ưu hạ tầng giao thông thành phố, góp phần đưa hàng cứu trợ tập trung nhanh chóng, đúng thời điểm đến tay bà con vùng thiên tai.
Cử bác sĩ đến vùng lũ hỗ trợ người dân
Ngày 22-11, gần 40 y bác sĩ từ các bệnh viện lớn của TP.HCM đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và an toàn của người dân, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương các nơi lũ đi qua. Nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai các hoạt động thiện nguyện, tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại các khu vực bị cô lập hoặc thiếu nguồn lực y tế.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên để sẵn sàng điều động. Các đơn vị đã kích hoạt chế độ trực chiến, tổ chức các tổ khám chữa bệnh cơ động đến vùng lũ nhằm thăm khám, phát thuốc, tư vấn y tế; đồng thời hỗ trợ phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.
Không chỉ tăng cường nhân lực, nhiều bệnh viện từ tuyến cuối đến chuyên khoa và đa khoa tại TP.HCM cũng tích cực triển khai chương trình vận động “túi thuốc gia đình” gửi tặng người dân vùng lũ. Mỗi túi thuốc gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng cùng một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng an toàn.

Ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt đến tận tay người dân, giúp họ chủ động xử trí các bệnh thông thường, phòng tránh lây nhiễm, giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương đang quá tải.
Chung sức hỗ trợ khắc phục thiệt hại
Chiều 22-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, đoàn công tác của TP.HCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại buổi làm việc, hai địa phương thống nhất nhiều phương án phối hợp nhằm huy động và điều tiết hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau thiên tai. Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề mà người dân Khánh Hòa đang gánh chịu, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định TP.HCM đang dồn toàn lực, toàn tâm hỗ trợ tỉnh bạn với tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết”.
Ông Lộc nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp cận nhanh các khu vực còn bị cô lập, cung cấp nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân thiếu đói, rét. TP.HCM đã và đang huy động tối đa hàng hóa thiết yếu, đồng thời phối hợp cùng địa phương sử dụng thiết bị bay không người lái để chuyển lương thực và thuốc men đến những khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu trợ.
Song song đó, lực lượng tình nguyện viên của thành phố sẽ trực tiếp tham gia vận chuyển, phân phối hàng hóa cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Các bếp ăn dã chiến cũng được kích hoạt, dự kiến cung cấp khoảng 12.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả.
Ở lĩnh vực hạ tầng, TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khôi phục các tuyến đường, trường học, trạm y tế, công trình công cộng bị hư hại; xử lý nguồn nước ô nhiễm; phối hợp đơn vị viễn thông để khôi phục nhanh các trạm phát sóng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Công tác khảo sát và sửa chữa các điểm trường bị hư hỏng cũng đang được đẩy nhanh nhằm sớm đảm bảo điều kiện cho học sinh trở lại học tập.
Ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM – nhấn mạnh tất cả hoạt động hỗ trợ của thành phố đều được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương; đồng thời bảo đảm nguyên tắc tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, hướng đến hiệu quả cao nhất trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
T.Phạm – T.Nguyên

Bình luận (0)