Du lịch - Thể thao

Liên kết để phát triển du lịch ĐBSCL và Hải Phòng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 29-11-2025, tại TP.Cần Thơ,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến, giới thiệu du lịch Hải Phòng năm 2025.

Tại sự kiện, các đại biểu được giới thiệu những di sản và sản phẩm du lịch thế mạnh của Hải Phòng như: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới); Đền thờ Đức Thánh Trần lớn nhất Việt Nam; các sản phẩm du lịch biển đảo,  du lịch văn hóa, ngành nghề; du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực… qua đó giúp các doanh nghiệp lữ hành phía Nam có thêm thông tin về điểm đến để giới thiệu tới khách du lịch, thông qua việc khai thác đường bay thẳng Hải Phòng – Cần Thơ nhằm giảm thiểu tính mùa vụ và kích cầu, thu hút khách đến với TP.Hải Phòng và ngược lại… đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bảy – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ, bày tỏ: “Sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch TP.Hải Phòng 2025 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để hai địa phương tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu chung là liên kết phát triển du lịch liên vùng giữa TP.Hải Phòng – TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL… Vùng ĐBSCL có nhiều lợi thế về du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, văn hóa bản địa phong phú, ẩm thực đặc trưng cùng hệ thống làng nghề truyền thống. Những giá trị này, khi được kết hợp với thế mạnh biển, đảo, du lịch đô thị, du lịch cảng biển và dịch vụ chất lượng cao của TP.Hải Phòng; cùng các địa điểm lịch sử nghìn năm văn vật, đặc thù như Côn Sơn,  Kiếp Bạc, nơi mở đầu Thiền phái Trúc Lâm… sẽ tạo nên sự liên kết, hỗ trợ nhau, tạo nên những sản phẩm du lịch liên vùng phong phú, hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế…”.

Ký kết hợp tác toàn diện giữa các doanh nghiệp ĐBSCL và doanh nghiệp TP.Hải Phòng

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp, chia sẻ thẳng thắn và trách nhiệm về cơ hội hợp tác phát triển du lịch; khai thác tốt các tour tuyến mới giữa thành phố hoa phượng đỏ và các địa phương phía Nam; đánh giá hiệu quả đường bay Hải Phòng – Cần Thơ của hãng hàng không VietJet Air kể từ khi bắt đầu khai thác năm 2019. Đồng thời đi sâu chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch đường thủy. Đây là yếu tố quan trọng để các địa phương có thể học hỏi lẫn nhau, tạo dựng mối quan hệ hợp tác, cùng liên kết phát triển.

Đại diện hãng hãng hàng không VietJet Air cam kết: Nếu nhu cầu hành khách giữa  TP.Cần Thơ và Hải Phòng tăng, hãng sẽ tăng chuyến bay với giá vé phù hợp… Ông Trần Thanh Nghị – Giám đốc  Ben Thanh Tourist chi nhánh Cần Thơ, đề xuất lãnh đạo các hãng hàng không duy trì ổn định đường bay, tần suất bay, điều chỉnh giờ bay để giúp  tiết kiệm thời gian di chuyển và du khách có thời gian trải nghiệm nhiều hơn. Đồng thời tổ chức những đoàn  kết nối, giới thiệu thế mạnh của các tỉnh, thành  ĐBSCL và TP.Hải Phòng để các đơn vị lữ hành khảo sát và có thêm sản phẩm du lịch; hình thành những tour liên vùng hấp dẫn và phù hợp với thị hiếu của du khách cả hai miền”.

Ban tổ chức và các đại biểu tại hội nghị

Ông Trần Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Hải Phòng cho rằng: “Qua hội nghị, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc cần phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch với các địa phương, doanh nghiệp; giữa các tỉnh, thành phố với nhau để mở rộng tiếp cận các thị trường; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch một cách chuyên nghiệp, có hệ thống… ta có cơ sở để tin  rằng sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các địa phương, góp phần thu hút du khách, và đưa  du lịch Hải Phòng và Nam bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng,  ngày càng phát triển”.

Đan Phượng

Bình luận (0)