Y tế - Văn hóa

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nối lại bàn tay cho thai phụ mang song thai sau gần hai tháng ghép nuôi tạm vào cẳng chân

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt: nối lại bàn tay phải cho người bệnh đang mang thai đôi 34 tuần, sau khi phần bàn tay bị đứt rời đã được ghép nuôi tạm vào cẳng chân suốt gần hai tháng để duy trì tưới máu và bảo tồn mô sống. Đây được xem là một dấu ấn đáng kể của đơn vị trong lĩnh vực vi phẫu – tạo hình.

Người bệnh Lê Ngọc P. nhập viện từ tháng 9-2025 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động, thời điểm chị đang mang song thai 23 tuần. Trước tổn thương phức tạp, các bác sĩ đã lựa chọn kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải nhằm duy trì tuần hoàn cho mô sống – một phương pháp đòi hỏi độ chính xác rất cao, chỉ áp dụng ở những cơ sở có năng lực vi phẫu chuyên sâu.

Đến ngày 17-11-2025, người bệnh tái nhập viện với sức khỏe ổn định. Kết quả siêu âm cho thấy song thai 34 tuần phát triển tốt, tim thai đều, lượng ối bình thường. Mong muốn sớm phục hồi chức năng để có thể tự chăm sóc bản thân và các con sau sinh, chị P. đề nghị được nối lại bàn tay.

Thai phụ mang song thai 34 tuần được nối lại bàn tay nhờ kỹ thuật vi phẫu phức tạp

Trước tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của chuyên khoa gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng. Đồng thời, đơn vị tiến hành hội chẩn từ xa với các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Từ Dũ để thống nhất phương án phẫu thuật. Trong suốt quá trình mổ, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và hai thai nhi.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi hàng loạt kỹ thuật vi phẫu phức tạp: tách bàn tay khỏi vị trí ghép tạm ở cẳng chân kèm theo đoạn động mạch chày sau dài 15 cm; chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và kết hợp xương quay bằng nẹp vít; nối một động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn; đồng thời ghép gân và thần kinh bị mất đoạn bằng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông.

Nhờ sự tập trung cao độ và tay nghề chính xác của ê-kíp phẫu thuật, bàn tay sau mổ hồng ấm, tưới máu tốt, SpO₂ đầu ngón đạt 98-100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay bắt đầu cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai vẫn ổn định, tim thai đều, không ghi nhận bất thường.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, thành công của ca mổ không chỉ giúp người bệnh giữ lại bàn tay đã mất, mà còn thể hiện năng lực phối hợp liên chuyên khoa của đội ngũ bác sĩ trong xử lý các trường hợp phức tạp, đặc biệt liên quan đến thai kỳ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến của y tế địa phương trong lĩnh vực vi phẫu – tạo hình, mang giá trị nhân văn sâu sắc khi giúp một người mẹ tương lai tiếp tục có thể chăm sóc hai con sau khi chào đời.

Thuỷ Phạm

Bình luận (0)