Sự kiện giáo dụcTin tức

Họp mặt kỷ niệm 98 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 2-12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM phát biểu tại họp mặt 

Phát biểu tại họp mặt, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM – khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và đang tiến tới đối tác chiến lược toàn diện.

Trong lĩnh vực kinh tế – thương mại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian qua đã đạt nhiều bước tiến rất đáng ghi nhận.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 21,6 tỷ USD trong năm 2023 và hai nước đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2025.

Cơ cấu trao đổi hàng hóa ngày càng đa dạng, từ nông sản, linh kiện điện tử, hóa chất, đến năng lượng, bán lẻ hiện đại, cho thấy sự gắn kết sâu rộng giữa thị trường hai nước.

Về đầu tư, Thái Lan nằm trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 13,7 tỷ USD vốn đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực tiêu dùng, công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng tái tạo, sản xuất vật liệu xanh và hệ thống phân phối hiện đại.

Những dự án lớn như Central Retail, SCG, B.Grimm hay Banpu đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Theo bà Hiếu, riêng tại TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan hiện có hơn 120 dự án đầu tư, hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch, thương mại và du lịch.

Hai bên cũng đang tích cực triển khai chiến lược “Ba kết nối” gồm: kết nối chuỗi cung ứng – kết nối kinh tế xanh – kết nối chính sách, tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư, hàng hóa và doanh nghiệp lưu chuyển thuận lợi hơn, đồng thời hướng tới phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt

“Những kết quả này không chỉ thể hiện sự tin cậy chính trị và sự bổ trợ về kinh tế giữa hai nước, mà còn mở ra nhiều tiềm năng hợp tác mới, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và các dự án tăng trưởng xanh trong tương lai”, bà Hiếu nhấn mạnh.

Bà Wiraka Moonbhiraporn – Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM bày tỏ vui mừng được có mặt để cùng nhau kỷ niệm ngày sinh của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej Đại đế, cũng là ngày Quốc khánh và Ngày của Cha tại Thái Lan.

Bà cũng gửi lời chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại miền Trung Việt Nam. Bà gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời cầu chúc cho mọi người sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục cuộc sống và tiếp tục mạnh mẽ tiến bước.

“Thái Lan luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam. Cầu chúc cho tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước hôm nay và thế hệ mai sau”, bà Wiraka Moonbhiraporn nói.

Hồ Trinh

Bình luận (0)