Quán cà phê không đồng tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, TP.HCM được đưa vào hoạt động từ năm học 2025-2026, đã trở thành không gian mở đầy mới lạ, thân thiện khiến giáo viên trường “mê mẩn”, thêm hạnh phúc mỗi ngày đến trường.
Kết thúc giờ dạy buổi sáng thứ năm, cô Võ Thị Ngọc Hạnh – Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành cùng nhiều thầy cô ghé quán cà phê không đồng ngay khu tầng 1 của trường, tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ ăn trưa. Đây đã là thói quen của cô và nhiều đồng nghiệp từ đầu năm học, mỗi khi có thời gian trống tại trường.

Quán cà phê được đặt gần khu vực nghỉ của giáo viên tại tầng 1, rất thuận tiện để thầy cô di chuyển, nghỉ ngơi. Một quầy nhỏ trong quán được đặt các thức uống như cà phê, trà để giáo viên thưởng thức theo nhu cầu và hoàn toàn miễn phí. Quán được thiết kế với không gian mở, độc đáo, theo mô hình những quán cà phê kinh doanh bên ngoài, nên tạo cảm giác rất thoải mái, thư giãn khi ngồi tại đây.
“Từ đầu năm học này, khi quán cà phê được nhà trường đưa vào hoạt động, phục vụ thầy cô trong trường, ai cũng rất phấn khởi, vui mừng khi có một không gian “lạ” để nghỉ ngơi, sáng tạo, làm việc. Trước đây, sau mỗi giờ chuyển tiết, trống tiết hoặc giờ chơi, giáo viên chỉ ngồi ở phòng giáo viên nhưng hiện nay, thầy cô thường lựa chọn ngồi ở quán cà phê, vừa nghỉ ngơi, trò chuyện, lại vừa có thể trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ một cách nhẹ nhàng. Và vì thế mà mối quan hệ đồng nghiệp cũng gắn kết hơn rất nhiều” – cô Hạnh chia sẻ.
Theo cô Hạnh, chính từ những “buổi cà phê” trong trường, giáo viên tổ bộ môn đã có thêm nhiều cơ hội để trao đổi về chuyên môn, sáng tạo thêm trong đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn kết trong mối quan hệ… “Những buổi họp tổ chuyên môn nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều” – cô Hạnh vui vẻ nói.
Tranh thủ thời gian trống tiết, cô Ngô Thị Thi Thi – giáo viên ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành mang máy tính vào quán cà phê, vừa nghỉ ngơi, vừa xem lại dự án dạy học sắp tới. “Ngay tại trường, giáo viên vẫn có những không gian rất mới, không khác gì đang ngồi cà phê bên ngoài. Không gian này giúp tôi làm việc thêm hiệu quả, sáng tạo nhưng lại rất thoải mái, không hề áp lực” – cô Thi nói.
Được biết, không gian cà phê được thầy Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành tự thiết kế và “set up” trong hè, đưa vào hoạt động từ năm học này – khi thầy Đạt bắt đầu nhận vai trò hiệu trưởng tại trường. Không gian quán cà phê trong trường góp phần tạo môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, không áp lực, gò bó cho giáo viên, để giáo viên có thêm không gian nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi giờ lên lớp. Đây cũng là mục tiêu để nhà trường hướng tới trong việc xây dựng trường học hạnh phúc.
“Tại một không gian quán cà phê nhẹ nhàng, thầy cô vui vẻ trò chuyện về gia đình, về chuyên môn thì không chỉ gắn kết thêm tình đồng nghiệp mà cũng cởi bỏ phần nào áp lực công việc, để mỗi giờ lên lớp đều là một giờ sáng tạo, đổi mới” – thầy Nguyễn Quang Đạt bày tỏ.
Yến Hoa

Bình luận (0)