Chiều 4-12-2025, UBND TP.Cần Thơ cùng Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Hiện Nhật Bản có gần 200 dự án tại ĐBSCL với tổng vốn hơn 2,2 tỷ đô la, chiếm 10,5% FDI toàn vùng. Tuy nhiên ngoài vài dự án năng lượng lớn, phần lớn vốn Nhật Bản vào ĐBSCL vẫn nhỏ. Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nguyên nhân khiến đầu tư Nhật Bản tại ĐBSCL chưa bứt phá, dù khu vực có tiềm năng lớn? Đồng thời đóng góp ý kiến góp phần tháo gỡ các nút thắt, trong đó có vấn đề hạ tầng logistics…
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao vai trò của Nhật Bản khi luôn nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng dự án và vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lớn tại Cần Thơ, và là một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới… và khẳng định: “UBND TP.Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đất đai, và nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung”.

Theo các doanh nghiệp Nhật Bản, ĐBSCL có nhiều thuận lợi để chế biến những sản phẩm mang thương hiệu “Made in Mekong”. Ông Toshinao Tanaka – Chủ tịch Công ty Thực phẩm Takesho, chia sẻ ý tưởng hình thành thung lũng thực phẩm tại ĐBSCL và dùng công nghệ để sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế. Muốn vậy cần 3 yếu tố: Có các trung tâm nghiên cứu khoa học thực phẩm, có nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm và doanh nghiệp hỗ trợ. ĐBSCL và Cần Thơ có các nguồn nguyên liệu nông sản phong phú; Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ… đồng thời có sự cam kết đồng hành của chính quyền TP.Cần Thơ và các tỉnh trong vùng.

Ông Vương Thành Nam – Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Việc trải thảm đúng chỗ cho nhà đầu tư là nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của Cần Thơ. Trong đó TP giữ ổn định pháp lý, nâng chất lượng quy hoạch… Đặc biệt, TP đã dành quỹ đất 30ha để hình thành khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản để đón nhà đầu tư Nhật Bản”.
Đan Phượng

Bình luận (0)