“Can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh: Từ đào tạo tốt đến thực hành tốt” là chủ đề Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 4 năm 2025 vừa được tổ chức tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Hội thảo là hoạt động chuyên môn thường niên của Mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển Việt Nam (Viet Nam Development Disorder Network-VDDN), thu hút hơn 500 đại biểu là những nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ trị liệu viên của các cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam và các bậc cha mẹ có con bị rối loạn phát triển tham dự. Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá những thành công trong tiến trình can thiệp, những bước tiến của các trị liệu viên, các thầy cô đang hàng ngày can thiệp trực tiếp cho trẻ. Đồng thời còn là cơ hội để các trị liệu viên, giáo viên, nhà chuyên môn giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm và tìm ra biện pháp tốt nhất trong việc giáo dục trẻ rối loạn.

Hội thảo có 45 bài báo cáo tham luận, tập trung vào các nội dung: Vai trò đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ can thiệp; Thực hành lâm sàng trong các rối loạn phát triển thần kinh; Cập nhật y khoa và mô hình đa chuyên ngành; Gắn kết đào tạo – cơ sở thực hành – cộng đồng trong phát triển hệ thống. Trao đổi chuyên môn về các phương pháp, kỹ thuật và chiến lược can thiệp đang được triển khai rộng rãi tại các cơ sở, hướng đến nâng cao hiệu quả hỗ trợ trẻ. Đặc biệt, tại hội thảo, vấn đề về “Các mô hình hỗ trợ gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quá trình can thiệp” cũng được nhấn mạnh.

Đánh giá về hành trình của VDDN, ông Trần Văn Dương (Chủ tịch VDDN) cho biết: “Đây là một hành trình đầy tâm huyết, kiên trì và yêu thương để cùng nhau chung tay xây dựng và lan tỏa các chuẩn mực chuyên môn trong can thiệp trẻ rối loạn phát triển. Trong tương lai VDDN tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo và chương trình bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ trị liệu viên trên toàn quốc. Thúc đẩy hợp tác quốc tế để cập nhật các mô hình can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học. Và quan trọng hơn cả, VDDN mang lại cơ hội phát triển, hòa nhập và hạnh phúc cho hàng nghìn trẻ em Việt Nam”.
Được biết, VDDN được sáng lập vào năm 2015, là một tổ chức phi lợi nhuận, nơi tập hợp các cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển trên toàn quốc; hiện tại có gần 30 trung tâm, cơ sở can thiệp với khoảng 120 chi nhánh với hơn 1.000 cán bộ – giáo viên phục vụ chăm sóc, can thiệp cho gần 5.000 trẻ, tạo nên một cộng đồng làm can thiệp dựa trên các bằng chứng khoa học và cùng giúp nhau phát triển…
Tuệ Lâm

Bình luận (0)