Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Nam giới vẫn có thể mắc ung thư vú

Tạp Chí Giáo Dục

Ung thư vú thưng đưc nhc đến như mt bnh lý ph biến n gii, song trên thc tế, nam gii vn có nguy cơ mc bnh, dù t l thp hơn nhiu. Chính s “hiếm gp” này li tr thành nguyên nhân khiến không ít trưng hp phát hin mun, b l cơ hi điu tr sm.

Bác sĩ cảnh báo, ung thư vú ở nam giới vẫn có thể khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ như sờ thấy khối u vùng vú, da vùng ngực dày lên hoặc đổi màu, núm vú bị tụt, rỉ dịch hoặc rỉ máu bất thường

Nhiu nam gii ch quan

Theo số liệu của Tổ chức Globocan năm 2022, ung thư vú là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất ở nữ giới trên toàn cầu. Riêng ở nam giới, ung thư vú chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư vú. Dù tỷ lệ thấp, song điều đáng lo ngại là phần lớn nam giới mắc ung thư vú thường phát hiện bệnh ở giai đoạn 3 hoặc 4, khi khối u đã lớn, xâm lấn và di căn hạch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan, thiếu kiến thức về bệnh và ngại thăm khám khi cơ thể xuất hiện bất thường.

Trường hợp nam bệnh nhân P., 66 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là một ví dụ điển hình cho hậu quả của tâm lý chủ quan và việc tự ý điều trị bằng phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học.

Khoảng hai năm trước, ông P. phát hiện một khối u nhỏ nổi lên ở vùng vú phải, kích thước chỉ tương đương trái mận. Khối u không gây đau, không ảnh hưởng sinh hoạt nên ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện lành tính, không cần thăm khám y tế. Trong suy nghĩ của ông, ung thư vú là bệnh “chỉ phụ nữ mới mắc”, còn nam giới thì rất hiếm. Chính quan niệm này đã khiến ông bỏ qua thời điểm vàng để chẩn đoán sớm.

Thay vì đến cơ sở y tế, ông nghe theo lời mách bảo của người quen, tìm đến một thầy lang trong tỉnh để đắp lá thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự tiêu. Ban đầu, việc đắp lá không gây đau đớn nên ông càng tin rằng phương pháp này có hiệu quả. Tuy nhiên, sau gần một năm kiên trì áp dụng, khối u không những không nhỏ lại mà còn tăng kích thước nhanh chóng, căng phồng, đổi màu da vùng vú và bắt đầu vỡ loét. Tổn thương ngày càng lan rộng, xuất hiện tình trạng rỉ dịch mủ, mùi hôi khó chịu, kèm theo chảy máu. Lúc này, sức khỏe ông P. suy giảm rõ rệt, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng vú phải có kích thước lớn, khoảng 6x8cm, xâm nhiễm toàn bộ da vùng ngực bên phải và dính chặt vào cơ ngực lớn. Bề mặt khối u lở loét, rỉ dịch mủ và máu, có mùi tanh hôi, nguy cơ nhiễm trùng cao. Kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn T4B, tức khối u đã xâm lấn da, gây loét và dính vào thành ngực. Đồng thời, bệnh nhân có nhiều hạch nách cùng bên dính chùm, thuộc giai đoạn N2, cho thấy bệnh đã tiến triển nặng và được phát hiện rất muộn.

Theo đánh giá của ê-kíp điều trị, đây là một ca bệnh phức tạp, đòi hỏi chiến lược điều trị toàn diện và phối hợp nhiều phương pháp. Trước tình trạng khối u lớn, xâm lấn rộng và viêm nhiễm nặng, các bác sĩ Khoa Ung bướu đã tiến hành hội chẩn và thống nhất lựa chọn hướng hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật. Mục tiêu của phương pháp này là làm nhỏ khối u, kiểm soát sự xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phẫu thuật triệt căn sau này. Tuy nhiên, trước khi bước vào hóa trị, bệnh nhân cần được xử trí ổn định tình trạng nhiễm trùng tại chỗ để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị.

Sau hai chu kỳ hóa trị tân bổ trợ, bệnh nhân P. cho thấy đáp ứng tích cực. Kích thước khối u đã giảm đáng kể, hiện còn khoảng 4 x 5cm, mức độ xâm lấn vào cơ ngực giảm rõ rệt, cải thiện khoảng 50% so với thời điểm nhập viện. Tình trạng lở loét và rỉ dịch cũng được kiểm soát tốt hơn, sức khỏe tổng thể của bệnh nhân dần ổn định.

Đng đ mt đi “thi gian vàng”

BS.CKI Cổ Đăng Khương, bác sĩ điều trị trực tiếp tại Khoa Ung bướu, cho biết: “Bệnh nhân dự kiến sẽ trải qua tổng cộng 6 chu kỳ hóa trị tân hỗ trợ nhằm tiếp tục làm teo nhỏ khối u. Sau mỗi 3 chu kỳ, chúng tôi sẽ đánh giá lại đáp ứng điều trị. Nếu khối u thu nhỏ đạt yêu cầu và tình trạng toàn thân cho phép, ê-kíp sẽ xây dựng phương án phẫu thuật nhằm loại bỏ triệt để khối u và tế bào ung thư, hạn chế nguy cơ lan rộng và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh. Điều quan trọng là phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị, không bỏ dở giữa chừng”.

Các bác sĩ cảnh báo, ung thư vú ở nam giới vẫn có thể khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ như sờ thấy khối u vùng vú, da vùng ngực dày lên hoặc đổi màu, núm vú bị tụt, rỉ dịch hoặc rỉ máu bất thường. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác. Việc tự ý điều trị bằng thuốc lá, thuốc nam hoặc các phương pháp truyền miệng không những không có tác dụng mà còn có thể khiến khối u nhiễm trùng, hoại tử, làm bệnh tiến triển nhanh và mất đi “thời gian vàng” trong điều trị ung thư.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thường có tiên lượng khá tốt, tỷ lệ sống cao và chất lượng cuộc sống sau điều trị được cải thiện rõ rệt. Ngược lại, khi bệnh đã tiến triển nặng, quá trình điều trị trở nên phức tạp, kéo dài, chi phí cao và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh.

Trường hợp của bệnh nhân P. là lời Trường hợp của bệnh nhân P. là lời cảnh tỉnh rõ ràng về hậu quả của việc chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể và tự ý điều trị không đúng cách. Ung thư vú không chừa một ai, kể cả nam giới. Chủ động thăm khám, tầm soát sớm và tin tưởng vào y học hiện đại là chìa khóa quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao cơ hội sống cho mỗi người.

Thủy Phạm

Bình luận (0)