Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giữ lửa làng nghề trong mùa Tết Bính Ngọ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ng 2026, nhng làng ngh ven đô Đà Nng, nhp sng dưng như nhanh hơn. T lò gm đ la Thanh Hà đến rung hoa rc sc Dương Sơn, bàn tay ngưi th, ngưi nông dân đang lng l “chy đua” vi thi gian đ góp phn gi ngh và làm nên không khí Tết.

Thợ gốm ở làng nghề truyền thống Thanh Hà sản xuất linh vật ngựa để bán Tết Bính Ngọ 

Làng gm làm linh vt nga

Những ngày đầu tháng chạp, tại làng gốm Thanh Hà, không khí sản xuất bước vào cao điểm. Các cơ sở gốm luôn đỏ lửa, mùi đất sét hòa cùng khói lò tạo nên thứ hương rất riêng của làng nghề hơn 500 năm tuổi.

Một tháng trở lại đây, anh Lê Văn Nhật – một thợ gốm trẻ – dành gần trọn thời gian để làm các sản phẩm phục vụ Tết. Bên cạnh những con tò he quen thuộc, anh Nhật còn làm thêm linh vật ngựa.

“Cuối năm đơn hàng dồn dập, tôi phải tranh thủ từng giờ. Năm nay là Tết con Ngựa nên linh vật này được ưu tiên sản xuất nhiều hơn. Mỗi khâu đều không thể làm ẩu, nhất là phần tạo hình và đôi mắt của con ngựa”, anh Nhật chia sẻ.

Theo anh Nhật, công đoạn dựng phôi tương đối nhanh, nhưng để khắc họa ánh nhìn sinh động cho linh vật đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. “Chỉ cần lệch tay một chút là thần thái con ngựa khác hẳn. Khách đặt Tết rất kỹ nên tôi phải làm chậm mà chắc”, anh nói.

Trung bình mỗi chú ngựa tò he bằng gốm chỉ mất khoảng ba phút để nhào nặn nhưng để hoàn thiện một mẻ 600 con, người thợ phải tính toán kỹ lưỡng từ phơi, sấy đến nung lò.

Trong tháng 12-2025, cơ sở của anh Nhật đã cung ứng hơn 600 con tò he hình ngựa cho các cửa hàng lưu niệm trong khu phố cổ Hội An. Với những sản phẩm tráng men, thời gian nung kéo dài gấp đôi so với tò he thường, bù lại màu sắc bền và đẹp hơn. Không chỉ tò he, những sản phẩm đặt hàng riêng cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Một cặp bình hoa tạo hình ngựa được khách sạn trên địa bàn thành phố đặt từ giữa tháng 12-2025, sẽ được bàn giao trong tháng 1-2026. Khách yêu cầu cao về hình khối và màu men. Làm đồ đặt riêng áp lực hơn nhưng cũng là niềm vui vì nghề được trân trọng.

Ở một góc khác của xưởng gốm, anh Nguyễn Văn Hoàng đang tỉ mẩn trau chuốt cặp linh vật ngựa kích thước lớn. Năm nay, anh Hoàng cùng hai thợ trẻ trong làng là Lê Văn Nhật và Nguyễn Viết Lâm nhận đơn đặt hàng làm ba cặp linh vật phục vụ trưng bày dịp Tết. Riêng tại làng, mỗi cơ sở đảm nhận chế tác hai con ngựa để đặt dọc tuyến đường dẫn vào làng.

“Nửa tháng nay, tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi tập trung hoàn thiện linh vật cho kịp tiến độ”, anh Hoàng cho biết.

Theo anh, công đoạn khó nhất là chống đỡ phần đầu ngựa sao cho không bị sụp trong quá trình phơi khô. Phải canh rất kỹ, từ độ ẩm đến độ cứng của đất. Chỉ cần sơ suất là hỏng cả sản phẩm. Anh Hoàng kỳ vọng, khi linh vật hoàn thiện và trưng bày, không gian làng gốm sẽ thêm sinh động, thu hút người dân và du khách đến tham quan trong những ngày đầu xuân.

Người dân trồng hoa ở Dương Sơn tất bật chăm hoa chờ Tết

Nông dân canh hoa ch Tết

Nằm ở ven đô, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân), nhịp lao động cũng đang bước vào giai đoạn quyết định. Trên những ruộng hoa trải dài, người trồng hoa tất bật bón phân, phun thuốc, điều chỉnh kỹ thuật với mong muốn hoa nở đúng dịp, bông to, màu sắc đẹp. Năm nay, bên cạnh hoa cúc truyền thống, nông dân Dương Sơn tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm với vạn thọ, hoa hồng, hoa đồng tiền, lan mokara và các loại hoa treo như dạ yến thảo. Đặc biệt, giống cúc mâm xôi Hàn Quốc vẫn được xem là cây trồng chủ lực nên các hộ nông dân đều trồng với số lượng lớn.

Theo các hộ trồng hoa, lợi thế lớn của Dương Sơn là địa hình cao, ít bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025. Nhờ không bị ngập úng kéo dài, phần lớn diện tích hoa phát triển tương đối đồng đều.

“Năm nay, mưa bão ở đây không đáng kể so với nhiều vùng khác. Đây là điều kiện để bà con yên tâm đầu tư chăm sóc”, ông Nguyễn Minh – một người dân trồng hoa – cho biết.

Vụ Tết năm nay, gia đình ông Minh trồng khoảng 1.000 chậu cúc. So với năm trước, ông chủ động giảm diện tích vì lo ngại sức mua có thể chững lại trước những khó khăn chung của nền kinh tế. “Hoa cúc ưa nắng nhưng miền Trung thời điểm này vẫn còn mưa. Chỉ cần mưa kéo dài là rủi ro rất lớn, nên phải theo dõi sát từng ngày”, ông Minh nói.

Theo người dân trồng hoa, từ giữa tháng 11 âm lịch sẽ ngắt nụ phụ, tập trung nuôi nụ chính; giữa tháng 12 âm lịch, hoa bắt đầu xuất vườn. Về giá bán, các loại cúc đại đóa chậu lớn đường kính khoảng một mét dự kiến bán sỉ khoảng 2,5 triệu đồng/cặp; loại đường kính 80cm khoảng 1,5 triệu đồng/cặp; chậu nhỏ thấp nhất khoảng 450.000 đồng/cặp. Dự báo, giá hoa Tết năm nay có thể tăng nhẹ do chi phí đầu vào tăng và nhiều vùng sản xuất khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Lý Phước Dạng – Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn – thông tin, toàn vùng hiện có khoảng 4,5ha trồng hoa với 21 hộ tham gia sản xuất. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, làng dự kiến cung ứng hơn 80.000 chậu hoa, cây cảnh ra thị trường. Trong đó, cúc đại đóa khoảng 12.000 chậu; cúc mâm xôi khoảng 50.000 chậu; vạn thọ 5.000 chậu; cúc cánh bướm 3.000 chậu; dạ yến thảo treo giàn khoảng 10.000 giỏ.

Riêng gia đình ông Dạng trồng trên dưới 1.000 chậu cúc đại đóa và gần 5.000 chậu cúc mâm xôi.

Theo tính toán, nếu bán hết với giá thuận lợi, sau khi trừ chi phí khoảng 40%, mỗi vườn có thể thu khoảng 100 triệu đồng. Dù đối mặt với nhiều chi phí phát sinh, người trồng hoa Dương Sơn vẫn giữ tinh thần lạc quan. “Chỉ mong thời tiết từ nay đến Tết ổn định. Hoa đạt chất lượng thì bà con có thêm động lực bám nghề”, ông Dạng nói.

Từ Thanh Hà đến Dương Sơn, không khí lao động tất bật những ngày giáp Tết phản ánh rõ nét sức sống của các làng nghề truyền thống trong nhịp vận động của đời sống đô thị. Dù đối mặt với áp lực chi phí, biến động thời tiết và thị trường, người làm nghề vẫn kiên trì bám nghề, điều chỉnh cách làm để thích ứng với thực tế.

Hàn Giang

Bình luận (0)