Sự kiện giáo dụcTin tức

Công nghệ mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 22-1, Saigontourist Group đã họp báo thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 “chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”.

Ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Saigontourist Group chia sẻ về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 

Ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng BTC Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 – cho biết, trải qua 23 mùa xuân kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2004, đường hoa không chỉ đơn thuần là điểm tham quan, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa thân thuộc, là món ăn tinh thần gắn bó với người dân TP và du khách.

Năm nay, với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 khoác lên mình diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức.

Lần đầu tiên, chương trình được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 khoác lên mình diện mạo mới

Điểm nhấn vẫn là Đường hoa Nguyễn Huệ, dự kiến thi công từ ngày 28-1 đến 15-2 (tức từ 11 đến 28 tháng chạp năm Ất Tỵ). Thời gian trưng bày đường hoa kéo dài 8 ngày, lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 15-2 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2 (tức từ 28 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Đặc biệt, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, đường hoa năm nay sẽ kéo dài thời gian trưng bày linh vật cùng đại cảnh tại hai khu vực cổng mở và cổng kết đến 21 giờ ngày 22-3.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, đường hoa năm nay tiếp tục chú trọng vào việc nâng tầm trải nghiệm cho du khách thưởng lãm. Đường hoa sẽ là điểm đến giao lưu văn hóa đầy màu sắc của bạn bè quốc tế.

Đúng như tinh thần của chủ đề “Xuân hội tụ”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là niềm tự hào của riêng người dân TP mà còn là điểm đến giao lưu văn hóa đầy màu sắc của bạn bè quốc tế.

Theo đó, đường hoa sẽ trưng bày bộ sưu tập thiết kế về không gian ngày xuân, năm mới của các cơ quan ngoại giao, các tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa, và Thái Lan tại TP.HCM.

Công nghệ mapping ánh sáng và thực tế ảo giúp du khách được tương tác với hình tượng linh vật Bính Ngọ sống động

Mỗi khu trưng bày mang đến những sắc màu đa quốc gia độc đáo, góp phần đưa Đường hoa Nguyễn Huệ trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị và cùng nhau “vững bước vươn mình” trong kỷ nguyên mới.

Năm nay, lần đầu tiên Đường hoa Tết Nguyễn Huệ đưa công nghệ mapping ánh sáng và thực tế ảo (AR) trên nền tảng TikTok. Tại khu vực cổng mở, du khách sẽ được tương tác với hình tượng linh vật Bính Ngọ, với hiệu ứng công nghệ mapping ánh sáng được trình chiếu sống động trên thân ngựa mở ra một hành trình thị giác từ huyền thoại Thánh Gióng đánh giặc giữ nước đến những hình ảnh đô thị, công nghiệp và vươn ra biển lớn. Linh vật Bính Ngọ sống động chuyển mình, uy mãnh, vững tin tiến bước.

Tiếp nối công nghệ thực tế ảo (AR), tại cổng chính và cổng kết, tam mã Bính Ngọ đầy oai nghiêm phi nước đại vút bay xa ngoạn mục bằng công nghệ AR trên nền tảng TikTok, hiệu ứng hình ảnh 3D, âm thanh sống động, kết nối giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Ngoài sắc hoa rực rỡ, đường hoa năm nay kết hợp với không gian mở Đường sách, không gian ẩm thực phong phú, kết hợp cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ban nhạc dân tộc tại khu vực tượng đài Bác Hồ; cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, lân sư rồng, ca múa nhạc đón chào năm mới, biểu diễn tại nhiều điểm, trước mặt tiền các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group, không khí lễ hội, hoạt động tương tác xuyên suốt từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết năm Bính Ngọ.

Hồ Trinh

Bình luận (0)