Sáng 29-1, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã tổ chức Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em khuyết tật và phụ huynh, người chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Tại diễn đàn, trẻ em khuyết tật, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em khuyết tật đã có nhiều chia sẻ nhiều khó khăn cũng như có những đề xuất, kiến nghị được hỗ trợ kịp thời để trẻ em khuyết tật khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Hường (phường Gia Định) cho biết, bà đang nuôi cháu ngoại 4 tuổi bị khuyết tật ở mắt. Từ lúc mới sinh bé đã bị hư một bên mắt, mắt còn lại cũng không được bình thường khiến khả năng quan sát của bé khá kém.
“Gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn, mẹ bé thì khờ khạo, ba bé bỏ đi từ khi bé mới sinh nên gánh nặng tài chính đều phụ thuộc vào ông bà ngoại đã lớn tuổi. Tôi không mong gì hơn chỉ mong bé được hỗ trợ về học bổng và gói dịch vụ học tập để bé có cơ hội học hành như bao đứa trẻ khác”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Loan (phường Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ, con của chị bị tật thiếu vận động, tay chân rất yếu nên không thể tự đi lại như bao đứa trẻ khác.
“Tôi mong muốn nhất là con được hỗ trợ học bổng và được cấp bảo hiểm y tế để con tôi có thêm điều kiện học tập, vơi bớt mặc cảm và tự tin hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa”, chị Loan bày tỏ.
Chị Phạm Thị Phú Hòa (phường Gia Định) – chia sẻ, con chị bị khuyết tật nghe, nói nhưng do ngoại hình bé bụ bẫm nên chưa không được hưởng chính sách dành cho trẻ khuyết tật mặc dù con chị có giấy chứng nhận và gia đình nhiều lần làm đơn đề nghị được nhận hỗ trợ.

“Tôi mong muốn con tôi được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để bé có điều kiện học tập tốt hơn, sau này có nghề nuôi sống bản thân”, chị Loan bày tỏ.
Bà Lương Thị Thuận – Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM – cho biết, trong quá trình thực hiện Dự án “Thí điểm thúc đẩy quyền trẻ em khuyết tật tại TP.HCM” có nội dung lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc. Diễn đàn hôm nay nhằm lắng nghe trẻ em khuyết tật, phụ huynh và người chăm sóc trẻ nói lên mong muốn của mình về những khó khăn, trở ngại cũng nhưng có những kiến nghị, đề xuất được hưởng chính sách.
“Từ những kiến nghị, đề xuất đó, chúng tôi sẽ tổng hợp lại sau đó trình với lãnh đạo sở, ngành để chính sách được triển khai, hỗ trợ các em. Chúng tôi sẽ cố gắng để trẻ em khuyết tật được tiếp cận kịp thời chính sách của Nhà nước để không em nào bị bỏ lại phía sau”, bà Thuận chia sẻ.
Tại diễn đàn, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã trao tặng nhiều gói dịch vụ hỗ trợ học tập, hỗ trợ khẩn cấp và thiết bị hỗ trợ trẻ em khuyết tật.
Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM trong việc kết nối những tấm lòng vàng, góp phần tạo nên một mạng lưới an sinh vững chắc để bảo vệ và nâng bước tương lai cho những mầm non yếu thế.
Hồ Trinh

Bình luận (0)