Sự kiện giáo dụcTin tức

Vì một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em trên không gian mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 5-2, trong khuôn khổ dự án với Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành tổ chức Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em năm 2026 với chủ đề “Vì một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em trên không gian mạng”.

Đại diện sở, ngành cùng các em thiếu nhi tham dự diễn đàn

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành cùng 150 thiếu nhi đến từ các trường THCS, trung tâm, cơ sở chăm sóc trẻ em đại diện cho hơn 2,5 triệu trẻ em TP lên tiếng, bày tỏ quan điểm và chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình khi tham gia internet, mạng xã hội và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro, xâm hại và lừa đảo trên môi trường mạng.

Một trong những nội dung cốt lõi của diễn đàn chính là các phiên thảo luận nhóm – nơi các em thẳng thắn chia sẻ những điều mình từng gặp, từng chứng kiến và những điều các bạn đang trăn trở khi tham gia không gian mạng.

Theo đó có tổng cộng 6 phiên thảo luận tương ứng với 6 chuyên đề: Các rủi ro và nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của các trẻ em trên môi trường internet và mạng xã hội hiện nay mà em từng gặp phải hoặc chứng kiến; Đâu là các nguy cơ và rủi ro thường xảy ra với các trẻ em gái trên môi trường mạng và các xử lý của các bạn trước các tình huống đó?; Những kỹ năng, phương pháp cần có giúp các bạn hạn chế rủi ro và nguy cơ bị xâm hại, bóc lột và lừa đảo trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó còn chuyên đề về các vấn đề mà các bạn cho rằng mình cần quan tâm và lưu ý khi sử dụng AI trong học tập và vui chơi giải trí; Vai trò nhà trường và gia đình trong việc chung tay xây dựng một môi trường an toàn và thân thiện với trẻ em trên không gian mạng; Chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong việc chung tay xây dựng một môi trường an toàn và thân thiện với trẻ em trên không gian mạng.

Các em lắng nghe chia sẻ từ bạn bè và đại diện sở ngành tại diễn đàn

Tại đây, các em đã thẳng thắn nêu quan điểm, đưa ra giải pháp để tạo ra môi trường an toàn cho chính mình và bạn bè. Những ý kiến này không chỉ phản ánh thực tế mà còn là nguồn thông tin quý giá để các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn nhu cầu, mong muốn và tiếng nói của trẻ em.

Bên cạnh đó, các em cũng được đối thoại và giao lưu với lãnh đạo các sở, ngành của TP. Các em được đặt câu hỏi, nêu kiến nghị và bày tỏ mong muốn của mình đối với những người đang trực tiếp tham gia xây dựng chính sách và các chương trình hành động vì trẻ em.

Em Trần Bảo Phúc (học lớp 8/7, Trường THCS Tân Thông Hội) – cho biết, diễn đàn rất ý nghĩa vì tạo cơ hội cho em được bày tỏ ý kiến của mình.

Theo Phúc, hiện nay, internet mang lại rất nhiều lợi ích cho việc học tập, giải trí và kết nối. Tuy nhiên, đây cũng là “con dao hai lưỡi” tồn tại nhiều nội dung xấu, độc hại, khó kiểm soát và không phù hợp với lứa tuổi của trẻ em. Nếu không được hướng dẫn đúng cách, trẻ có thể bị lợi dụng, lừa đảo hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi.

Phúc mong muốn nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng internet an toàn, hướng dẫn học sinh biết phân biệt thông tin đúng – sai, biết cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Bên cạnh đó, gia đình cần quan tâm, theo dõi và định hướng cho con em mình khi sử dụng mạng xã hội, nhắc nhở khi nào nên sử dụng và khi nào không nên sử dụng internet.

“Chỉ khi nhà trường và gia đình cùng phối hợp chặt chẽ thì chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em”, Phúc nêu khuyến nghị.

Theo Trung tá Bùi Thái Đức – cán bộ Công an TP.HCM, trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, không gian mạng mang lại nhiều cơ hội học tập và kết nối cho trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ.

“Mạng xã hội có hai mặt tốt và xấu. Tuy nhiên tốt hay xấu là do chúng ta sử dụng nó. Do đó chúng ta nên sử dụng một cách thông minh, không để nó điều khiển. Bên cạnh đó, các em cũng cần thận trọng với lừa đảo trên không gian mạng, tình trạng bắt cóc online. Các em cần ý thức chọn lọc thông tin, không truy cập vào những nội dung xấu và biết sử dụng internet đúng lúc, đúng mục đích để bảo vệ chính mình”, Trung tá Đức cảnh báo.

Hồ Trinh

 

 

Bình luận (0)