Những kỹ sư, công nhân được trao giải Tôn Đức Thắng lần thứ 25 năm 2025 không chỉ làm việc bằng đôi tay mà bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết. Mỗi sáng kiến của họ đã làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp, đồng thời khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời đại mới…

Tối ưu hóa hệ thống lưới điện
Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần 25 năm 2025 là phần thưởng xứng đáng dành cho những sáng tạo của anh Nguyễn Văn Tấn – Phó phòng Điều độ, Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Theo đó sáng kiến của anh đã làm lợi cho Nhà nước cũng như doanh nghiệp hơn 15 ngàn tỷ đồng.
Từ những ngày đầu vào nghề, anh Tấn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một kỹ sư vận hành mà luôn trăn trở, tìm tòi các phương án kỹ thuật tối ưu để giảm thiểu rủi ro và tăng năng suất lao động. Sự kiên trì đó đã tạo ra hàng loạt sáng kiến, giải pháp trong công tác điều độ và truyền tải giúp tối ưu hóa hệ thống lưới điện khu vực phía Nam. Có thể kể như sáng kiến “Thiết lập mạch cảnh báo lỗi F85 cho rơle DIP 5000 Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ”; giải pháp “Chống nhiễm ẩm hầm cáp nhà bayhousing bằng hệ thống thông gió tại Trạm biến áp 500kV Sông Mây”; “Mạch chuyển áp cho rơle lựa chọn thời điểm đóng/cắt (F236) máy cắt của kháng bù ngang đường dây 500kV 584 Sông Mây 1. 575 Vĩnh Tân tại Trạm biến áp 500kV Sông Mây”; giải pháp “Mạch sạc chủ động accu đề 12VDC cho động cơ Diesel Hotline Truyền tải điện miền Đông 1”; giải pháp “Xử lý khoảng cách pha đất bằng phương pháp tịnh tiến xà dưới cùng lên 1,5m đối với các đường dây bố trí 3 pha thẳng đứng cho các cột đỡ có cánh xà giữa dài hơn 2m”… Tính đến nay, anh đã sáng tạo 21 sáng kiến. Mỗi sáng kiến không chỉ là con số làm lợi hàng tỷ đồng cho Nhà nước, doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm giữ cho dòng điện luôn tỏa sáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP…
Anh Tấn cho biết, tinh thần cầu thị, ham học hỏi đã giúp anh nhanh chóng khẳng định năng lực. Thay vì hài lòng với những gì đang có, anh luôn chủ động tìm tòi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và không ngại đối mặt với những thử thách khó khăn.

Hiện đại hóa nông nghiệp
18 năm công tác ở lĩnh vực nông nghiệp, chị Nguyễn Thị Loan – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM – không ngừng sáng tạo để đưa ngành nông nghiệp phát triển bằng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp khoa học. Chị đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình canh tác, nâng cao năng suất cây trồng và giảm thiểu chi phí sản xuất cho người nông dân. Không chỉ ở phòng thí nghiệm, chị còn tích cực đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ, giúp các hộ nông dân đô thị tiếp cận với các giống cây mới và kỹ thuật vi sinh hiện đại.
Những sáng kiến điển hình mà chị Loan đã chủ trì thực hiện gồm: “Quy trình kỹ thuật thuần dưỡng cá tỳ bà bướm”; “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống cá chép Koi kiểu hình Taisho Sanshoku”; “Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi trường (IoT) tại huyện Cần Giờ”; “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Củ Chi”…
Mỗi sáng kiến của chị đều là sự gắn kết giữa tri thức khoa học và thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của nhà nông. Không bó hẹp trong những trang lý thuyết, chị đã mang hơi thở của công nghệ số và kỹ thuật vi sinh hiện đại ra đồng ruộng, ao hồ, biến những công nghệ phức tạp như hệ thống giám sát IoT hay tiêu chuẩn VietGAP trở nên gần gũi, dễ vận hành. Nhờ đó, chị đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân, giúp họ không chỉ nâng cao năng suất mà còn làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Phản ứng linh hoạt hơn với các đơn hàng gấp
Có thể nói, anh Lâm Văn Trường – kỹ sư kiểm tra sản phẩm, Công ty TNHH Jabil Việt Nam – là người đã “biến” những trăn trở kỹ thuật thành các con số lợi nhuận.
Đơn cử, sáng kiến “Tự động hóa quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm” giúp doanh nghiệp tiết kiệm 3.200 USD/tháng, tương đương mỗi năm làm lợi 38.400 USD; sáng kiến “Thiết kế phát triển công cụ mới để tăng năng lực kiểm tra sản phẩm, giảm tỉ lệ hàng hư hỏng” giúp công ty giảm tỷ lệ hàng hư hỏng từ 1% xuống chỉ còn 0,25% (giảm gấp 4 lần). Sáng kiến này không chỉ bảo vệ uy tín chất lượng của công ty mà còn trực tiếp mang về 7.520 USD/tháng.
Ngoài ra, anh còn cải tiến và tự động hóa quy trình chuyển đổi giữa 2 sản phẩm trên chuyền. Cải tiến giúp tối ưu hóa thời gian thay đổi sản phẩm, giảm thời gian ngừng máy, tăng thời gian hoạt động, tăng năng suất kiểm tra, rút ngắn thời gian sản xuất. Việc rút ngắn thời gian không chỉ đẩy mạnh năng suất kiểm tra mà còn tối ưu hóa toàn bộ chu kỳ sản xuất, giúp doanh nghiệp phản ứng linh hoạt hơn với các đơn hàng gấp.
Những đóng góp của anh Trường không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đổi mới cho mọi người trong công ty. Với 12 sáng kiến được anh triển khai đã làm lợi, tiết kiệm hơn 18.000 tỷ đồng cho công ty.
“Đối với tôi, việc học là một hành trình bền bỉ, giúp mở rộng tư duy, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và duy trì lợi thế cạnh tranh. Khi coi mỗi trải nghiệm là một bài học và mỗi người xung quanh là một người thầy, chúng ta không chỉ tích lũy tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình để cống hiến cho xã hội”, anh Trường chia sẻ.
Song Hậu

Bình luận (0)