Ngày 5-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết trong năm 2026, TP tiếp tục triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời rà soát danh mục các dự án ưu tiên nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hiện UBND TP.HCM đang rà soát để ban hành lại danh mục các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã được xác định trong năm 2025. TP có tổng cộng 34 dự án đã được phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư, đồng thời 24 dự án khác đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương để triển khai trong thời gian tới.
Trong số các dự án đang triển khai, nhiều công trình giao thông lớn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án Vành đai 2 TP.HCM gồm hai đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng đã được khởi công từ ngày 19-12-2025, với tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 2.653 tỷ đồng và 2.586 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) có tổng mức đầu tư hơn 22.411 tỷ đồng đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Bên cạnh đó, đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) cũng đang thi công với tổng mức đầu tư khoảng 5.752 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Một dự án quan trọng khác là cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, trong đó dự án thành phần xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc có tổng mức đầu tư khoảng 2.422 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Bên cạnh đó, dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài cũng đã hoàn tất công tác khảo sát và lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công trong quý II-2026.
Ngoài ra, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng khác như xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái nối quận 4, quận 7 và quận 1 với tổng mức đầu tư hơn 3.725 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027; nút giao thông An Phú với tổng mức đầu tư khoảng 3.408 tỷ đồng đang thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026; nút giao thông Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư hơn 1.826 tỷ đồng, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Một số dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) với tổng mức đầu tư khoảng 6.218 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2026; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An (nay là đường Lê Khả Phiêu) với tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2026.
Bên cạnh đó, TP cũng đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 với tổng mức đầu tư khoảng 4.190 tỷ đồng, cùng dự án nâng cấp trục Bắc – Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 6.298 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong thời gian tới.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, việc triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TP trong giai đoạn tới.
Thủy Phạm

Bình luận (0)