Thời sự

Nữ hiệu trưởng phổ thông duy nhất ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM: Cam kết nâng cao sức khỏe học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Nguyễn Thị Yến Phương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 42 gồm các phường Chánh Hưng, Phú Định.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương sinh ngày 25-1-1972, quê quán xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương trưởng thành từ đỉnh cao vận động viên chuyên nghiệp, từ huấn luyện viên, từ cán bộ của các phòng ban Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM; Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.

Với nỗ lực trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Yến Phương đã được tặng thưởng 6 Bằng khen của UBND TP.HCM, Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Huy hiệu Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định là Hiệu trưởng phổ thông duy nhất ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, từ một giáo viên trực tiếp đứng lớp đến vai trò quản lý, bà Nguyễn Thị Yến Phương thấu hiểu sâu sắc rằng: Giáo dục không chỉ là con chữ, mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng tương lai cho con em thành phố.

Nếu được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Yến Phương cam kết 3 mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục, đặc biệt là xóa điểm nghẽn về hạ tầng giáo dục trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định.

Thứ nhất, quyết liệt hóa việc chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống phòng học công năng. Trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học cơ bản. Trong đó sẽ kiến nghị HĐND TP phê duyệt các gói đầu tư công trung hạn, ưu tiên nguồn lực để cải tạo và xây dựng mới hệ thống phòng học bộ môn đạt chuẩn. Mục tiêu là đảm bảo mỗi ngôi trường tại Chánh Hưng, Phú Định hay bất kỳ nơi nào trên địa bàn thành phố đều có không gian thực hành hiện đại, giúp bọc sinh “học đi đôi với hành”, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế thông qua việc đầu tư thiết bị giảng dạy thông minh và chú trọng các học phần ngoại ngữ. Theo bà, năm 2026, công nghệ và ngoại ngữ không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, hội nhập không chỉ dừng lại ở học sinh được tiếp cận các lớp học giao tiếp chủ động với giáo viên bản xứ. Do vậy bà sẽ đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại địa phương. Khi người thầy tự tin hội nhập, học sinh sẽ có được những người dẫn dắt xứng tầm, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức thế giới ngay tại lớp học.

“Tôi cam kết sẽ kiến nghị để tăng tỉ trọng ngân sách giáo dục dành cho việc trang bị thiết bị giảng dạy, hệ thống internet tốc độ cao và các nền tảng học liệu số đồng bộ để đảm bảo chất lượng kiến thức đi đôi với phương thức truyền đạt tối ưu”.

Cuối cùng, bà cam kết thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về an toàn vệ sinh trường học và sức khỏe học đường. Bởi theo bà đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và sự phát triển của học sinh.

“Tôi sẽ đề xuất cơ chế giám sát độc lập đối với hệ thống nhà vệ sinh trường học và bếp ăn bán trú. Trường học phải là nơi an toàn nhất. Tôi sẽ gắn trách nhiệm của người đứng đầu và đảm bảo ngân sách vận hành, bảo trì định kỳ, không để tình trạng hạ tầng xuống cấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh. Ngoài ra, tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp cơ sở vật chất và đổi mới hoạt động trường học nhằm cải thiện sức khỏe, tầm vóc cho học sinh thông qua việc thúc đẩy kết nối cơ sở vật chất giữa trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao và các trường phổ thông trên địa bàn. Tôi sẽ kiến nghị thành phố có cơ chế đặc thù để đầu tư, nâng cấp hệ thống sân bãi, nhà tập đa năng và đặc biệt là phổ cập hồ bơi tại các trường học để mọi học sinh đều được tiếp cận với môi trường tập luyện chuyên nghiệp và an toàn nhất” – bà Nguyễn Thị Yến Phương cam kết.

Yến Hoa

Bình luận (0)