Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Ứng dụng “số hóa” phục vụ bầu cử

Tạp Chí Giáo Dục

“Ngày hội non sông” (15-3) đang đến gần. Thời điểm này hầu như công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Trên khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn, hình ảnh và không khí hướng tới ngày bầu cử thật sôi động.

Cô Lê Thị Kim Ngân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh, phường Long Trường, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày chương trình hành động

Tuần này cũng là cao điểm các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tiến hành tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, trả lời những câu hỏi của cử tri. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến “đặt hàng” của đông đảo nhân dân.

Đây cũng là kỳ bầu cử đầu tiên của nước ta, kể từ khi sáp nhập địa giới hành chính và tinh gọn bộ máy. Đợt bầu cử đầu tiên của “kỷ nguyên vươn mình”. Ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của “ngày hội” vì vậy càng tăng thêm. Nhân dân đang đếm ngược từng ngày để được thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri: cầm trên tay lá phiếu và “chọn mặt gửi vàng”.

So với kỳ bầu cử cách đây 5 năm, lần này công nghệ thông tin càng được ứng dụng rộng rãi hơn, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cách đây nhiều tháng, cán bộ khu phố, thôn, ấp đã thành lập xong các nhóm (group) Zalo, Facebook, làm kênh tương tác với cử tri tại địa phương.

Cũng từ các group Zalo, thông tin liên quan đến công tác bầu cử liên tục “lên sóng”. Những kiến thức bổ ích, giá trị như Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cùng những quy định của pháp luật về bầu cử, ứng cử, được đăng tải chi tiết. Người dân không còn phải đến tận các địa điểm niêm yết bằng giấy, vẫn có thể ngồi tại nhà xem được đầy đủ những gì cần thiết.

Gần đến ngày bầu cử, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, địa điểm bỏ phiếu trên VNeID được công bố rộng rãi trên Zalo, Facebook, kèm theo chương trình hành động cụ thể. Chỉ cần “nhấp chuột”, cử tri đều biết được tiểu sử, thông tin cá nhân và những chương trình, kế hoạch ứng cử viên sẽ thực hiện nếu trúng cử.

Có thể nói, nhờ vận dụng sáng tạo công nghệ số, cán bộ các ngành, địa phương có thêm nhiều phương án tuyên truyền, đưa ý nghĩa và vai trò của ngày bầu cử đến gần với nhân dân. Mọi người đều dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin về những đại biểu của dân, trước khi quyết định lựa chọn ứng cử viên xứng đáng.

Cũng từ ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử, nên chăng tiến thêm một bước nữa, đó là tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến trong một số trường hợp. Cách làm này sẽ giúp tăng số lượng cử tri tham dự, hiến kế, góp ý và cả đặt câu hỏi cho ứng cử viên. Thậm chí “kết nạp” ứng cử viên vào trong các group bầu cử.

Dĩ nhiên, họp trực tiếp luôn có không khí sinh động, lôi cuốn. Dẫu vậy, nhiều người dân rất muốn tham dự nhưng không thể sắp xếp thời gian. Dẫn đến cuộc họp tuy mời đông mà chưa thể đủ. Theo quy định, phải có trên 50% cử tri được mời có mặt dự họp, thì buổi tiếp xúc cử tri mới được tiến hành. Vì vậy, mặc dù vượt qua mức tối thiểu, song số lượng người đến dự vẫn chưa được đầy đủ như kỳ vọng.

Thế nên việc ứng dụng họp online sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc này. Cử tri lớn tuổi không có điện thoại thông minh, vẫn nhờ con cháu hỗ trợ được. Tất cả thành viên đủ 18 tuổi trong gia đình đều được đóng góp ý kiến tại chỗ. Người lao động đang tạm trú tại các khu nhà trọ, cũng có cơ hội nói lên tiếng nói của mình. Chiến sĩ và nhân dân trên các đảo xa, có điều kiện tham gia trực tuyến. Con số này nếu nhân lên trong từng khu vực, địa bàn dân cư sẽ cho ra kết quả vô cùng lớn.

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã áp dụng phương pháp bầu cử trực tuyến để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng dịch. Kết quả vẫn chính xác và lượng cử tri tham gia bỏ phiếu “từ xa”, cũng đông đủ gần như tuyệt đối. Hiện nay, cuộc sống trở lại bình thường, chúng ta không cần bỏ phiếu online, chỉ riêng một vài trường hợp cần thiết nên linh hoạt tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Nhiều năm nay, Quốc hội bên cạnh kỳ họp thường niên diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, vẫn có những cuộc họp đột xuất thực hiện trên nền tảng công nghệ số. Mới đây nhất, việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho 100% đảng viên trên cả nước, cũng được tiến hành với hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Là một trong những ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân phường Long Trường (TP.HCM), cô Lê Thị Kim Ngân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh chia sẻ: “Mỗi buổi tiếp xúc cử tri là dịp được lắng nghe nhiều hơn ý kiến quý giá của đông đảo quần chúng. Nếu được kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, hy vọng rằng hiệu quả sẽ cao hơn”.

Vậy nên, ở những địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt, hoặc ngay cả các thành phố lớn do đặc thù sinh hoạt, làm việc, cần tạo điều kiện cho nhân dân tham gia nhiều hơn với việc đại sự quốc gia, thông qua buổi họp trực tuyến, tương tự trưng cầu dân ý. Tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức và cả chi phí so với họp trực tiếp.

Thủy Phạm

Bình luận (0)