Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Xing (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), là một trong những ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031. Với gần 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, thầy Trọng mong muốn nếu trúng cử sẽ tiếp tục đóng góp tiếng nói từ thực tiễn đời sống để thúc đẩy phát triển giáo dục, sinh kế và an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Người thầy gắn bó với bản làng
Trường TH-THCS A Xing thuộc xã Lìa là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Với thầy Nguyễn Mai Trọng, hành trình làm nghề không chỉ là đứng trên bục giảng hay trong vai trò quản lý mà còn là sự gắn bó bền bỉ với từng bản làng, từng điểm trường heo hút. Suốt gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Trọng đã có mặt ở nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa. Những con đường núi quanh co, những ngày mưa lũ chia cắt bản làng hay điều kiện sinh hoạt thiếu thốn là điều quen thuộc với người thầy vùng cao này.
Không chỉ dạy chữ, thầy Trọng còn dành nhiều tâm huyết chăm lo cho học sinh nghèo. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi hoặc có nguy cơ bỏ học đã được thầy trực tiếp vận động, giúp đỡ để tiếp tục đến trường. Có em được thầy nhận đỡ đầu, có em được kết nối hỗ trợ sách vở, quần áo hoặc học bổng. “Với tôi, mỗi học sinh ở vùng cao được đi học đầy đủ, không bỏ dở con chữ giữa chừng chính là niềm vui lớn nhất của người làm nghề giáo”, thầy Trọng nói.
Bên cạnh công việc ở trường học, thầy Trọng còn luôn trăn trở với đời sống của bà con đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở xã Lìa. Những câu chuyện về sinh kế, việc làm, chuyện học hành của con em trong bản hay điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn luôn khiến thầy trăn trở. Chính sự gắn bó lâu năm với vùng đất này đã giúp thầy Trọng hiểu rõ những khó khăn thực tế mà người dân đang đối mặt, từ giáo dục, sinh kế đến an sinh xã hội.
Mong góp phần phát triển quê hương
Trong chương trình hành động khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Lìa nhiệm kỳ 2026 – 2031, thầy Nguyễn Mai Trọng cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện cho cử tri. Theo đó, thầy Trọng cam kết tổng hợp đầy đủ và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND và UBND xã; đồng thời theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị để bảo đảm thông tin rõ ràng, minh bạch. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, thầy Trọng cho biết sẽ đề xuất các nghị quyết và giải pháp phù hợp với điều kiện của xã Lìa, ưu tiên các khu vực khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong chương trình hành động, thầy Trọng cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gắn với đời sống người dân. Ở lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thầy Trọng đề xuất nâng cao chất lượng dạy học, giảm tình trạng học sinh bỏ học, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc; đồng thời huy động nguồn lực để xây dựng thư viện, sân chơi và trang bị thêm thiết bị học tập cho nhà trường.
Ở lĩnh vực kinh tế – sinh kế, thầy Trọng đề xuất phối hợp mở các lớp tập huấn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình nhằm từng bước cải thiện đời sống người dân. Đối với an sinh xã hội, chương trình hành động hướng tới việc quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở, học bổng và bảo hiểm y tế cho người dân.
Bên cạnh đó, việc sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn, điện và nước sinh hoạt cũng được kiến nghị quan tâm; đồng thời vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thôn bản xanh – sạch – đẹp. Trong lĩnh vực an ninh – trật tự, trọng tâm là phối hợp giữ gìn an ninh thôn bản, phòng chống tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.
Theo thầy Nguyễn Mai Trọng, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là cơ hội để chuyển tải tiếng nói từ cơ sở, nơi thầy đã gắn bó suốt nhiều năm. “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031, tôi xin hứa sẽ tận tâm phục vụ nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri, góp phần xây dựng xã Lìa phát triển, đoàn kết, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, thầy Trọng chia sẻ.
Từ bục giảng nơi bản làng đến diễn đàn của HĐND, người thầy vùng cao kỳ vọng có thể mang theo những câu chuyện thực tế của bà con, để cùng chính quyền địa phương tìm ra những giải pháp thiết thực cho sự phát triển của vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn này.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)