Y tế - Văn hóa

Cứu sống du khách đột quỵ tại Côn Đảo nhờ truyền thuốc tại chỗ và chuyển viện bằng trực thăng

Tạp Chí Giáo Dục

Một du khách bị đột quỵ cấp khi đang du lịch tại Côn Đảo đã được cứu sống nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa các bác sĩ tại đảo và các chuyên gia đột quỵ ở TP.HCM. Chiến lược “Drip-and-Ship” – truyền thuốc tiêu sợi huyết ngay tại chỗ kết hợp chuyển viện khẩn cấp bằng trực thăng – cùng hội chẩn từ xa đã giúp bệnh nhân vượt qua “giờ vàng” điều trị.

Nhóm bác sĩ luân phiên của Sở Y tế TP.HCM tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Nhóm bác sĩ luân phiên Sở Y tế TP.HCM tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết

Trưa 15-3-2026, ông H.V.N (59 tuổi, quê Thái Nguyên) bất ngờ xuất hiện dấu hiệu yếu tay phải, méo miệng và nói khó khi đang ăn trưa trong chuyến du lịch tại Côn Đảo. Người thân nhanh chóng đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ thuộc đoàn luân phiên đợt 8 của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận bệnh nhân nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải. Dù điểm NIHSS ban đầu chỉ 4 điểm, hình ảnh CT sọ não lại cho thấy dấu hiệu tăng đậm độ động mạch não giữa, nghi ngờ có cục máu đông lớn gây tắc mạch.

Ngay lập tức, ThS.BS.CKI Nguyễn Quốc Trung kích hoạt hội chẩn từ xa với các chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng và TS.BS Phạm Nguyên Bình thống nhất chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase để tái thông mạch máu não.

Trong quá trình truyền thuốc, ê-kíp trực tiếp theo dõi gồm BS Lý Minh Khánh (Bệnh viện Nguyễn Trãi) và BS.CKI Trương Thị Nông (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương).

Khoảng 45 phút sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân bất ngờ diễn biến nặng, mất khả năng nói và liệt hoàn toàn nửa người phải. Điểm NIHSS tăng từ 4 lên 20 điểm. Sau khi chụp CT kiểm tra và loại trừ xuất huyết não, các bác sĩ quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết đồng thời kích hoạt phương án chuyển viện khẩn cấp.

Do Côn Đảo cách TP.HCM hơn 200km, trực thăng y tế được điều động đưa bệnh nhân vào đất liền. Trong suốt hành trình, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và truyền thuốc theo chiến lược “Drip-and-Ship”.

Khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch lấy huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Sau can thiệp vài giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu cử động chân tốt hơn và xuất hiện dấu hiệu hồi phục ngôn ngữ. Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não tổn thương nhỏ, dòng chảy mạch máu ổn định.

Theo các bác sĩ, ca bệnh cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa y tế biển đảo và các trung tâm chuyên sâu tại TP.HCM. Chương trình luân phiên bác sĩ cùng hệ thống Telemedicine đã giúp người dân và du khách tại Côn Đảo được tiếp cận các quyết định điều trị quan trọng ngay tại chỗ, tận dụng tối đa “giờ vàng” trong cấp cứu đột quỵ.

Thủy Phạm

Bình luận (0)