Ngày 19-3, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong phát triển giáo dục vùng khó.

Lễ khởi công diễn ra theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối 11 điểm trường trên toàn tỉnh. Điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân; các điểm còn lại gồm Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa. Việc tổ chức đồng loạt tại nhiều điểm cầu thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thiện hệ thống trường học ở khu vực biên giới. Các dự án được xây dựng và nâng cấp với quy mô lớn, bao gồm hệ thống phòng học, khu nội trú, khu sinh hoạt và các hạng mục phụ trợ, nhằm phục vụ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
![]()
Tổng mức đầu tư của 11 dự án được đề xuất điều chỉnh lên hơn 2.339 tỉ đồng. Trong đó, 4 dự án tại Kim Ngân, Trường Sơn, La Lay và Hướng Lập giữ nguyên quy mô; 7 dự án còn lại được rà soát, cập nhật đơn giá, chi phí vận chuyển, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế khu vực miền núi, biên giới.
Cùng ngày, tại 17 tỉnh thành trên cả nước (trong đó có Quảng Trị) cũng đã khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp được tổ chức tại 121 xã biên giới, với hình thức kết nối trực tiếp – trực tuyến toàn quốc, điểm cầu trung tâm đặt tại Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 2.000 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2025 đã có 108 trường được khởi công, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chương trình nhằm nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên, bảo đảm công bằng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới; dự kiến các công trình sẽ từng bước hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2027–2028. |
Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục vùng biên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao dân trí, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, các công trình cũng có ý nghĩa trong việc củng cố quốc phòng – an ninh khu vực biên giới, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)