Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM chỉ đạo siết an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ 2026

Tạp Chí Giáo Dục

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, chủ động phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026.

Chủ động ứng phó triều cường, mưa lớn để hạn chế thiệt hại cho người dân

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án thủy lợi, phòng chống thiên tai, sớm hoàn thành các công trình đê, kè, thủy lợi để phát huy hiệu quả ngăn triều, chống ngập úng, sạt lở và bảo vệ khu dân cư. Đồng thời, đơn vị này phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình, rà soát các vị trí xung yếu, các tuyến sông, kênh, rạch bồi lắng, cống thoát nước xuống cấp, khu vực có nguy cơ sạt lở cao để tham mưu giải pháp xử lý kịp thời.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ các công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa đang được quản lý; chủ động kiểm soát triều cường, ngập úng khu dân cư, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa lũ. Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi được giao tổ chức trực ban thường xuyên tại công trình, kiểm tra an toàn kể cả khi không có mưa lũ, vận hành thử cửa van, thiết bị xả lũ, bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với Sở Xây dựng, thành phố giao chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều và hệ thống thoát nước tại các tuyến đường thường xuyên ngập úng do mưa lớn, triều cường. Đồng thời, khẩn trương rà soát tình hình thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý; lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến kè xuống cấp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống sạt lở, triều cường.

Hai ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đã có chủ trương, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, phòng chống triều cường, ngập úng, sạt lở. Trong quá trình thi công, các chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, bố trí lực lượng ứng trực, xử lý kịp thời tình trạng ngập tại khu vực dự án khi xảy ra mưa lớn, triều cường; đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu để xảy ra ngập úng do thi công.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án; thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực để xử lý các sự cố bể bờ, tràn bờ, sạt lở trong mùa mưa bão. Các địa phương cũng phải tăng cường vận động người dân không xả rác xuống sông, kênh, rạch, cống thoát nước; tổ chức vớt rác, lục bình, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng, ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Ngoài ra, một số đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cụ thể như Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo phải khẩn trương sửa chữa các vị trí sụt lún, khiếm khuyết tại đập Đất Dốc 1, khắc phục sự cố tại đập Đất Dốc 2 trước mùa mưa bão; Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa sớm triển khai mở rộng tràn xả lũ hồ Suối Lùng để đảm bảo khả năng tháo lũ, an toàn công trình trong điều kiện biến đổi khí hậu.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, tham mưu UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Thủy Phạm

Bình luận (0)