Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026, trong tổng số 11 dự án dự thi, đoàn học sinh Cần Thơ xuất sắc đạt 7 giải thưởng, bao gồm: 1 giải nhì; 2 giải ba; 4 giải tư (trong đó, Trường THPT Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ đạt 2 giải tư). Với kết quả này, Cần Thơ là đơn vị sở hữu nhiều giải nhất khu vực ĐBSCL tại kỳ thi năm nay.

Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày (từ 20-3 đến 22-3-2026) với quy mô mở rộng: Có 51 đơn vị tham gia, bao gồm 34 tỉnh/thành phố, 17 trường đại học và các trường trực thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT). Tổng cộng có 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực chuyên môn, tăng 30 dự án so với năm học trước. Trong đó, ở lĩnh vực công nghệ, có 34 dự án Phần mềm hệ thống, 32 dự án Hệ thống nhúng, 16 dự án Robot và máy thông minh. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT… vào giải quyết các bài toán thực tiễn như: Giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh…

PGS.TS Phạm Thành Huy – Trưởng ban Giám khảo cuộc thi nhận xét: “Các đề tài dự thi năm nay có nhiều ý tưởng, cách tiếp cận thể hiện rõ sự nỗ lực, sáng tạo và trí tuệ của học sinh. Nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm tòi, thử nghiệm, kiên trì vượt qua thất bại để hoàn thiện đề tài của mình… Tất cả đã khẳng định giá trị của cuộc thi, tạo ra một môi trường để học sinh được trải nghiệm, khám phá và làm khoa học thật sự. Hơn cả một cuộc thi, đây là hành trình giúp các em rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu khoa học bài bản và tinh thần làm việc nhóm – những yếu tố không thể thiếu trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Trong số những dự án đạt giải của đoàn Cần Thơ, giải nhì thuộc về dự án “Hệ thống chuột ảo điều khiển bằng bàn chân ứng dụng thị giác máy tính” nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận máy tính, của các em học sinh: Võ Đinh Nhựt, lớp 12B2 và Nguyễn Chí Tâm, lớp 10A2, dưới sự hướng dẫn của thầy Lâm Trường Khánh, giáo viên dạy toán; Trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thuộc xã vùng sâu An Thạnh, trên địa bàn xã đảo Cù lao Dung (tỉnh Sóc Trăng trước đây).
Nhiều chuyên gia nhận định: Nếu được tham gia các nguồn quỹ từ Chương trình Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo, và sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp để hoàn thiện thêm một vài chi tiết; sản phẩm “Hệ thống chuột ảo điều khiển bằng bàn chân ứng dụng thị giác máy tính” sẽ nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường, góp phần phong phú hóa sản phẩm công nghệ của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, trong đó giúp họ học tập trực tuyến; cập nhật tin thức; trở thành phương tiện mưu sinh như bán hàng online; và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống.
Đan Phượng

Bình luận (0)