Sự kiện giáo dục

TP.HCM tăng tốc thi công đưa 1.100 phòng học vào năm học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Thực hiện chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ nỗ lực toàn ngành đồng thời phối hợp với các địa phương để kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng 55 dự án trường học với tổng số 1.100 phòng học ngay ngày khai giảng năm học mới 2026-2027(ngày 5-9-2026).

Tăng tốc thi công, 3 ca 4 kíp

Mới đây, sau buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM về thực trạng, nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát động chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”, hoàn thành trước ngày 5-9-2026. Đồng thời khẳng định, TP.HCM luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của TP.

Để hoàn thành một trong những chỉ tiêu quan trọng của Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra là đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp. Khi xây dựng trường lớp sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực.

“TP.HCM sẽ huy động mọi nguồn từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, vận động tài trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp trên địa bàn TP để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện. Đồng thời, sử dụng mọi nguồn quỹ đất đủ điều kiện (trừ đất an ninh quốc phòng) từ nguồn trụ sở dôi dư sau sắp xếp, quỹ đất công do TP hoặc địa phương đang quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư, quỹ đất khác” – Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trường THPT Hoàng Thế Thiện (phường An Lạc, TP.HCM) đang đẩy nhanh tiến độ thi công kịp đưa vào sử dụng ngay khai giảng năm học 2026-2027

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, toàn TP hiện có 55 dự án có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2026-2027. Tuy nhiên, theo kế hoạch ban đầu, chỉ có 41 dự án kịp hoàn thành vào dịp khai giảng 5-9, còn 14 dự án khác phải đợi đến cuối năm 2026. Để thực hiện chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, ngành giáo dục đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của toàn bộ các dự án này.

“Dự kiến tổng số phòng học từ 55 dự án này sẽ đạt khoảng 1.100 phòng. Hiện tại, với 41 dự án sẽ kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học 2026-2027, khả năng chắc chắn đạt được khoảng 991 phòng trước ngày 5-9. Để đạt con số 1.000 phòng theo chiến dịch, 14 dự án vốn định hoàn thành vào tháng 10, 11 và 12-2026 sẽ được Sở GD-ĐT TP phối hợp với các địa phương, ban quản lý dự án, yêu cầu tăng tốc thi công, làm việc cả ngày lẫn đêm với cường độ 3 ca, 4 kíp, nhằm kịp bàn giao ngay trước thềm năm học mới” – ông Trần Khắc Huy thông tin.

Chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 và quận Tân Phú (cũ) làm trường THPT, tuyển sinh ngay năm học tới

Bên cạnh việc xây dựng mới và cải tạo các trường học hiện hữu, một giải pháp quan trọng được ông Trần Khắc Huy nhấn mạnh là việc tận dụng các trụ sở cơ quan hành chính dôi dư để chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục

Cụ thể, Sở GD-ĐT đang chờ UBND TP bàn giao và chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chuyển trụ sở cũ của UBND quận Tân Phú và UBND quận 12 (cũ) cho ngành giáo dục quản lý. Trong đó, trụ sở cũ của UBND quận 12 sẽ thành lập trường liên cấp gồm THCS và THPT; trụ sở UBND quận Tân Phú trước mắt sẽ ưu tiên thành lập trường THPT để giải quyết áp lực tuyển sinh bậc THPT. Tuy nhiên, nếu địa bàn này thiếu trường THCS, ngành giáo dục sẽ tính toán phương án làm trường liên cấp tương tự như với trụ sở UBND quận 12.

“Các cơ sở này sẽ thực hiện tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 ngay trong năm học 2026-2027. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm đảm bảo chỗ học và duy trì tỷ lệ học sinh vào công lập trong bối cảnh số lượng học sinh lớp 10 của TP dự kiến tăng thêm hơn 40.000 em” – ông Huy nêu.

Ngoài ra, theo ông Huy, để có thêm nhiều không gian cho giáo dục, Sở GD-ĐT TP đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại các mặt bằng, trụ sở dôi dư.

Thách thức lớn trong tuyển sinh đầu cấp

Năm học 2026-2027, TP.HCM dự kiến có 170.621 học sinh vào lớp 1; 184.430 học sinh vào lớp 6. Riêng học sinh lớp 9 dự kiến vào lớp 10 là 169.927 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước, trong đó khu vực 1 tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 tăng 7.209 học sinh).

Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh các lớp đầu cấp sau sáp nhập 3 tỉnh thành và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Với quy mô địa giới hành chính lớn, áp lực học sinh tăng cao, sự phân bổ trường lớp không đồng đều giữa các địa phương, khu vực đã đặt ra cho TP.HCM nhiều thách thức về phân bổ chỗ học cho học sinh, đòi hỏi TP phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, nhất là tại các địa bàn chịu áp lực học sinh cao như các phường Dĩ An, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Hiệp Bình…

Yến Hoa

Bình luận (0)