Khoa học - Công nghệ

Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 27-3-2026, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ phối hợp Sở Tư pháp TP.Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp”. Đây là chủ đề lần đầu tiên được đề cập trong phạm vi cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Chí Hùng cho rằng: “Việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu về mặt lý luận, mà còn là đòi hỏi xuất phát từ thực tiễn quản lý, nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp”.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại hội thảo

Chung nhận định, GS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ khẳng định: “Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các chủ trương, nghị quyết trụ cột của Trung ương, thì đột phá thể chế pháp lý luôn là vấn đề đặt ra hàng đầu để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo động lực phát triển, và quản lý hiệu quả…”.

Tại hội thảo, nhiều tham luận chỉ ra những ưu điểm và bất cập của mô hình chính quyền mới; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ; trong đó tham luận “Phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Nhật Bản – Kinh nghiệm thể chế và giá trị tham chiếu cho Việt Nam” của PGS.TS Huỳnh Văn Thới – nguyên Quyền Giám đốc phân viện Học viện HCQG tại TP.HCM, mang đến góc nhìn so sánh, gợi mở những giá trị tham chiếu có ý nghĩa đối với Việt Nam.

TS. Châu Hoàng Thân trình bày tham luận: “Trách nhiệm quản lý đất đai của cấp xã trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp”

Đặc biệt, tham luận “Trách nhiệm quản lý đất đai của cấp xã trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp” của TS. Châu Hoàng Thân và Đinh Tấn Phong, Khoa Luật, ĐH Cần Thơ, nêu những bất cập trong thực tiễn quản lý đất đai của cấp xã – với những nhiệm vụ chưa từng thực hiện. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận 1.278 kiến nghị trong lĩnh vực đất đai, trong đó 443 vướng mắc liên quan thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các tham luận tại hội thảo đã kết nối chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực tiễn trong nước, mang lại nhiều gợi mở quan trọng cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong thời gian tới…

Ban tổ chức và các đại biểu

PGS.TS Phan Trung Hiền – Trưởng khoa Luật, Đại học Cần Thơ cho biết: Ban tổ chức sẽ tổng hợp các kiến nghị của các đại biểu, nhất là lãnh đạo UBND các xã, phường, gửi đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ để trình Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ; từ đó có biện pháp, và luật định tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, sở, ngành.

Đan Phượng

Bình luận (0)