Trong hai ngày 28 và 29-3, hơn 5.000 học sinh lớp 12 đến từ hơn 100 trường THPT đã đến Trường ĐH Văn Lang trải nghiệm và định hướng ngành nghề thông qua chương trình “Future Fest 2026”.
Cùng tham dự còn có ban giám hiệu, giáo viên của hơn 115 trường THPT, trên 100 doanh nghiệp và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp thông tin để người trẻ hiểu đúng bản thân, hiểu thế giới bên ngoài và đưa ra lựa chọn tương lai một cách có ý thức. Tại đây, các em được thông tin về 64 ngành học, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng trong tương lai.
Dịp này, Trường ĐH Văn Lang chính thức ra mắt Van Lang Global School, một mô hình giáo dục hướng tới tương lai, kết hợp giữa chuẩn mực toàn cầu và tinh hoa thực tiễn.
Với mô hình này, người học được phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tinh thần đổi mới và khả năng hợp tác đa văn hóa thông qua các trải nghiệm học tập có chiều sâu, liên ngành và gắn liền thực tiễn.

Cách tiếp cận được dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi: Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; được thiết kế cùng doanh nghiệp. Các đối tác là tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp tiên phong và những chuyên gia đầu ngành sẽ cùng với trường tham gia thiết kế chương trình đào tạo, xác định các năng lực tương lai, đồng hành trong giảng dạy và cố vấn sinh viên…
Bên cạnh năng lực học tập và chuyên môn, mô hình giáo dục nói trên còn đặc biệt chú trọng việc đào tạo liên ngành; nuôi dưỡng bản sắc cá nhân; rèn luyện nội lực trí tuệ; bồi đắp phẩm chất đạo đức; xây dựng ý chí và nghị lực.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu (Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang) nhận định, sự ra đời của Van Lang Global School không phải là một quyết định ngắn hạn mà là kết quả của quá trình gần 10 năm nghiên cứu, thử nghiệm và tích lũy. Đây là một bước chuyển chiến lược nhằm nâng tầm những giá trị đã có và tái cấu trúc chúng theo chuẩn mực của giáo dục toàn cầu.

Một trong những định hướng quan trọng của trường là mở rộng tối đa cơ hội để sinh viên tương tác với môi trường quốc tế, không chỉ thông qua chương trình học mà còn qua giảng viên, dự án hợp tác, hoạt động học thuật và các trải nghiệm xuyên biên giới ngay trong quá trình học tập.
Hiệu trưởng kỳ vọng, chương trình sẽ hình thành nên một thế hệ người học có thể học tập, làm việc và đóng góp một cách tự tin, trách nhiệm vào môi trường toàn cầu. Và hơn hết, là một thế hệ không chỉ hội nhập với thế giới mà có thể tạo ra giá trị cho thế giới theo cách riêng.
Việt Ngân

Bình luận (0)