Thời sựThời sự chính trị - xã hội

HĐND TP.HCM khóa XI trao giấy chứng nhận cho 125 đại biểu

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP đã được trao giấy chứng nhận và chính thức hoàn tất việc xác lập tư cách đại biểu theo quy định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI

Báo cáo tại kỳ họp, bà Phạm Thị Thanh Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết việc xác nhận tư cách đại biểu được thực hiện trên cơ sở kết quả tổng kết bầu cử và quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử. Theo đó, toàn bộ 125 đại biểu đều đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu đại biểu nhiệm kỳ mới tiếp tục bảo đảm tính đại diện, với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Trong đó có 41 đại biểu nữ, chiếm 32,8%; 4 đại biểu ngoài Đảng; 6 đại biểu dưới 40 tuổi; 1 đại biểu là người dân tộc thiểu số và 2 đại biểu có tôn giáo. Về trình độ chuyên môn, 104 đại biểu có trình độ trên đại học, còn lại 21 đại biểu có trình độ đại học. Số đại biểu tái cử là 67 người, chiếm hơn một nửa tổng số.

125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI chính thức bước vào nhiệm kỳ mới

Theo bà Hiền, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều bước hiệp thương, lựa chọn nhân sự, bảo đảm đúng quy định và cơ cấu. Quá trình tổ chức bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ.

Cử tri TP.HCM đã tham gia tích cực vào các hội nghị tiếp xúc, tìm hiểu thông tin ứng cử viên và thực hiện quyền bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,06%, trong đó toàn bộ 168 xã, phường, đặc khu đều đạt trên 95%, riêng 38 địa phương đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.

Việc trao giấy chứng nhận tại kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM khóa XI được xem là bước hoàn tất về mặt pháp lý, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu cho hoạt động của cơ quan dân cử TP trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)