Thời sự

Đà Nẵng đề xuất xác lập vai trò cực tăng trưởng trong cấu trúc vùng mới

Tạp Chí Giáo Dục

Cần sớm rà soát, điều chỉnh toàn diện định hướng phát triển vùng trong bối cảnh mới, đặc biệt khi không gian địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương đang có nhiều thay đổi. Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế – xã hội các vùng, diễn ra ngày 2-4.

Theo lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, dù thời gian triển khai các nghị quyết chưa đủ 5 năm, việc sơ kết sớm là cần thiết nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tăng trưởng và tái cấu trúc không gian phát triển. Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, những biến động về địa giới đã kéo theo thay đổi lớn trong liên kết nội vùng, ngoại vùng cũng như định hướng ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị

Đà Nẵng kiến nghị tích hợp kết quả sơ kết của các nghị quyết liên quan, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW về vùng Tây Nguyên và Nghị quyết số 26-NQ/TW về vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong mục tiêu và giải pháp phát triển. Đồng thời, thành phố đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều chỉnh quy hoạch vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Về yêu cầu phát triển có trọng tâm, tránh dàn trải, ông Trần Chí Cường cho rằng mỗi vùng cần xây dựng mô hình, phát huy lợi thế so sánh và tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn để địa phương chủ động trong hoạch định và triển khai chính sách.

Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 26 cho thấy vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7–7,5% trong 3 năm qua, tuy nhiên còn tồn tại sự chênh lệch giữa các địa phương. Kinh tế số tăng trưởng khá nhưng quy mô vẫn còn hạn chế, trong đó Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng cao nhất.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trong 3 năm triển khai Nghị quyết số 26 đạt mức khá

Sau quá trình sắp xếp, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên được hình thành với quy mô mới, tạo điều kiện tăng cường kết nối hạ tầng, nhất là giao thông liên vùng. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, thành phố cho rằng cần tiếp tục điều chỉnh tư duy phát triển, phương thức điều phối và phân bổ nguồn lực. Đà Nẵng cũng đề xuất xác lập rõ vai trò dẫn dắt trong cấu trúc vùng mới, tránh tình trạng phát triển cào bằng giữa các địa phương. Với lợi thế nằm trên tuyến giao thương xuyên Á, sở hữu đầy đủ 5 loại hình giao thông cùng hạ tầng số hiện đại, Đà Nẵng có điều kiện trở thành cực tăng trưởng quan trọng, lan tỏa phát triển ra toàn khu vực miền Trung.

Từ đó, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương bổ sung định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và logistics cấp quốc gia, đồng thời trao thêm quyền chủ động trong đầu tư hạ tầng, thu hút nhân lực và công nghệ chất lượng cao.

Theo nhận định tại hội nghị, việc rà soát, điều chỉnh các nghị quyết phát triển vùng trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tạo nền tảng để các địa phương phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả liên kết và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)