Ngày 14-4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn thành phố.

Dấu mốc chuyển giao, kiện toàn bộ máy
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, cuộc bầu cử vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng của toàn dân, thể hiện rõ niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với đội ngũ đại biểu dân cử. Kết quả này đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Để có được thành công đó, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và Thành ủy; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ và sự tham gia tích cực của cử tri, nhân dân thành phố.
Ông Nguyễn Đức Dũng cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng trong việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, tạo nền tảng để bộ máy Nhà nước ở địa phương sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, kỳ họp còn đặt ra yêu cầu định hình phương thức hoạt động của HĐND trong giai đoạn mới, từ nâng cao chất lượng quyết sách đến tăng cường trách nhiệm trước nhân dân. Đây được xem là bước khởi đầu có tính định hướng cho toàn bộ hoạt động của HĐND TP.Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Hướng mọi quyết sách về đời sống nhân dân
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: mọi chủ trương, quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, hướng tới phục vụ nhân dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển. Theo Bí thư Thành ủy, kỳ họp thứ nhất không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định mà còn đặt nền móng cho chất lượng hoạt động của HĐND trong suốt nhiệm kỳ. Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời tạo nền tảng chính trị – xã hội vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
Chúc mừng 76 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa XI được cử tri tín nhiệm lựa chọn, Bí thư Thành ủy khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ông Lê Ngọc Quang cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, xem đây là nền tảng quan trọng để nhiệm kỳ mới tiếp tục kế thừa, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND TP.Đà Nẵng phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Mọi quyết sách phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cao, Đà Nẵng cần tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi HĐND TP.Đà Nẵng phải chủ động cụ thể hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương của Trung ương và Thành ủy, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn.
Các nghị quyết được ban hành phải thực sự trở thành công cụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực. Đồng thời, mỗi quyết sách cần thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hướng tới hiệu quả thực chất. Cùng với đó, hoạt động của HĐND cần tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, giải trình; tăng cường tính tranh luận và phản biện, bảo đảm quyết sách dựa trên cơ sở thực tiễn và dữ liệu, gắn với trách nhiệm đến cùng.
| Ngày 14-4, tại kỳ họp thứ nhất, khóa XI, HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, thay ông Phạm Đức Ấn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê Hà Nội; có trình độ cử nhân Trường Đại học Thương mại, tiến sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1; sau đó, ông giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính và Vụ trưởng Vụ Trung ương 1. Tháng 3-2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 1-2025, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ). Tháng 7-2025, sau khi tỉnh Hưng Yên (cũ) sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Ngày 23-1-2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến ngày 17-3, ông Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030. Cùng ngày, HĐND TP cũng bầu ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031. |
Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý việc nâng cao hiệu quả giám sát, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, các lĩnh vực trọng điểm như dự án lớn, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Hoạt động giám sát phải đi đến cùng, làm rõ trách nhiệm, tránh hình thức, bảo đảm tạo chuyển biến thực chất. Đối với từng đại biểu HĐND, yêu cầu đặt ra là phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, theo dõi và đôn đốc giải quyết kiến nghị của nhân dân. Mỗi đại biểu cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là các khu vực còn khó khăn, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, nói đi đôi với làm và làm đến cùng.
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng HĐND TP.Đà Nẵng khóa XI sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)