Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TP.HCM tăng tốc hoàn thiện giấy tờ cho người yếu thế, siết chặt quản lý thuê bao di động

Tạp Chí Giáo Dục

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về tiến độ triển khai Đề án 06 và Nghị quyết 57-NQ/TW, với hai trọng tâm là cấp giấy tờ tùy thân cho nhóm “nhân khẩu đặc biệt” và xác thực thông tin thuê bao di động.

Theo đó, thành phố đang đẩy mạnh việc hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho các trường hợp yếu thế như người lang thang cơ nhỡ, người bệnh tâm thần, trẻ em tại cơ sở bảo trợ xã hội… Đây được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần đảm bảo quyền công dân cơ bản cho những nhóm dễ bị bỏ sót trong hệ thống quản lý dân cư.

Hoạt động xác thực thông tin thuê bao di động được đẩy mạnh nhằm hạn chế SIM rác

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM, chia sẻ: “Đây là công việc rất khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều sở, ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Qua thống kê, TP.HCM hiện còn hơn 3.000 trường hợp thuộc diện này chưa có đầy đủ giấy tờ. Sau hơn 20 ngày triển khai đồng loạt, lực lượng chức năng đã cấp hơn 1.100 thẻ căn cước và hoàn tất hơn 1.300 giấy khai sinh. Trong đợt cao điểm hướng đến dịp 30-4, Công an TP đặt mục tiêu hoàn thành cấp căn cước cho gần 1.300 trường hợp còn lại.

Để hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng khuyến nghị các trường hợp chưa có giấy tờ có thể liên hệ trực tiếp với cảnh sát khu vực, công an phường nơi cư trú hoặc gọi đường dây nóng 0693.187.111 để được hướng dẫn. Với các trường hợp phức tạp như người không có bất kỳ giấy tờ nào hoặc người bệnh tâm thần, các cơ quan sẽ phối hợp xác minh, rà soát và vận dụng quy định pháp luật nhằm tìm phương án xử lý phù hợp.

Song song đó, công tác cấp căn cước và định danh điện tử cho học sinh, trẻ em cũng được đẩy nhanh. Đặc biệt, với học sinh sinh năm 2008 và 2011 – nhóm chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, thành phố đã bố trí lực lượng tại 59 điểm cấp căn cước, tạo điều kiện để các em hoàn tất giấy tờ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Đối với trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, việc đăng ký định danh điện tử mức 2 tiếp tục được triển khai rộng rãi. Thông tin thuê bao đăng ký sẽ sử dụng số điện thoại của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, giúp đảm bảo tính xác thực và an toàn dữ liệu cho trẻ.

Bên cạnh công tác cấp giấy tờ, Công an TP.HCM đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối soát dữ liệu thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoạt động này nhằm làm sạch thông tin, loại bỏ SIM rác – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn.

Đại diện PC06 cho biết, thời gian đầu triển khai việc xác thực, lượng người dân đến các điểm giao dịch tăng cao. Trong thời gian tới, từ nay đến ngày 15-6, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để người dân hoàn tất thủ tục theo quy định.

Việc đồng bộ dữ liệu dân cư và siết chặt quản lý thuê bao di động được đánh giá là giải pháp quan trọng, góp phần bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và tạo môi trường viễn thông lành mạnh hơn cho người dân.

Thủy Phạm

Bình luận (0)