Hiện tại, em Hong Dao Kiệt (học sinh lớp 12A7 Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM) và em Lê Nguyễn Triều Nghi (học sinh lớp 12A15 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM) đang nỗ lực học tập, chuẩn bị hành trang vững vàng để chinh phục giảng đường ĐH sắp tới. Với sự quyết tâm và định hướng rõ ràng, Dao Kiệt và Triều Nghi tự tin sẽ trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích để thực hiện ước mơ.

Tập trung ôn tập tổ hợp đã chọn
Với thế mạnh về lập trình và tư duy công nghệ, Dao Kiệt cho biết em lựa chọn ngành khoa học máy tính để phát triển năng lực và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Sau quá trình tìm hiểu, Dao Kiệt đang cân nhắc giữa hai hướng đi: Du học tại University of Alberta (Canada) hoặc học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM). Cả hai lựa chọn đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với định hướng dài hạn của em. Cụ thể, lựa chọn du học mang đến cho em môi trường học tập quốc tế, cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng khả năng phát triển nghề nghiệp toàn cầu. Trong khi đó, học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giúp em xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt trong các môn khoa học cơ bản và thuật toán, đồng thời phù hợp nếu em muốn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam trước khi mở rộng ra quốc tế. “Trong quá trình tìm hiểu và làm hồ sơ du học, em sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên để phòng trường hợp hồ sơ du học gặp trục trặc, qua đó em không bỏ lỡ việc học ĐH của mình”, Dao Kiệt chia sẻ.
Đăng ký xét tuyển ĐH, Dao Kiệt dự kiến kết hợp hai phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Em lựa chọn tổ hợp môn toán – tin – tiếng Anh vì đây là tổ hợp phù hợp nhất với định hướng ngành công nghệ cũng như thế mạnh của em. Việc kết hợp hai phương thức xét tuyển trên giúp em tăng cơ hội trúng tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao, đồng thời có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với định hướng tương lai.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Dao Kiệt đã xây dựng kế hoạch ôn tập rõ ràng và có hệ thống. Với môn toán, em tập trung củng cố lại toàn bộ kiến thức nền tảng, đồng thời luyện tập theo từng chuyên đề và nâng dần mức độ khó; đặc biệt chú trọng các dạng bài vận dụng và vận dụng cao để rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Đây là môn học giúp em phát triển khả năng tư duy logic và phân tích, vốn rất quan trọng trong ngành khoa học máy tính. Đối với môn tin học, mặc dù có nền tảng vững vàng nhưng Dao Kiệt vẫn duy trì việc ôn luyện đều đặn để nâng cao tốc độ tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. Còn với môn tiếng Anh, Dao Kiệt hiện đã đạt IELTS 7.5, tương đương mức năng lực cao, là một lợi thế lớn trong xét tuyển và học tập ở môi trường ĐH. Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục duy trì thói quen học tập hàng ngày, đặc biệt tập trung vào kỹ năng đọc và viết học thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của môi trường ĐH, nhất là theo học chương trình quốc tế trong tương lai. Dao Kiệt duy trì lịch học đều đặn, kết hợp giữa học lý thuyết và thực hành, đồng thời thường xuyên tự đánh giá để cải thiện điểm yếu và tối ưu hiệu quả học tập.
Trong tương lai, Dao Kiệt mong muốn trở thành một kỹ sư công nghệ có chuyên môn vững vàng, có khả năng tham gia vào các dự án quy mô lớn và tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị thực tiễn. Xa hơn, em kỳ vọng có cơ hội làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nơi có môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh cao và giàu cơ hội phát triển, qua đó không ngừng hoàn thiện bản thân và đóng góp cho lĩnh vực công nghệ.
Tìm hiểu, cân nhắc và định hướng rõ ràng
Trong thời điểm này, Triều Nghi bước vào giai đoạn ôn tập quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với mục tiêu xét tuyển vào ngành luật của Trường ĐH Luật TP.HCM – ngôi trường mà em mong ước được học tập lâu nay. Với Triều Nghi, việc lựa chọn ngành học không phải là quyết định nhất thời mà là cả một quá trình tìm hiểu, cân nhắc và định hướng rõ ràng cho tương lai.

Triều Nghi chia sẻ, mong muốn lớn nhất của em là trở thành một người có ích cho xã hội, góp phần bảo vệ công lý, đồng thời hỗ trợ và bảo vệ những người yếu thế. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để em theo đuổi con đường học ngành luật đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa. “Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn ngành luật, em đã chủ động tìm hiểu về ngành này thông qua các trang báo điện tử chính thống, các nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng thời tham khảo thêm ý kiến từ gia đình và những người có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, em cũng dành thời gian tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai ở lĩnh vực: luật sư, kiểm sát viên, thẩm phán hay các công việc liên quan đến tư vấn pháp lý để có cái nhìn toàn diện hơn”, Triều Nghi chia sẻ.
Sau quá trình đó, Triều Nghi nhận thấy bản thân phù hợp với ngành luật bởi những yêu cầu đặc thù như sự chính trực, tính rõ ràng trong tư duy, sự nghiêm túc trong học tập và làm việc, cùng với tinh thần trách nhiệm cao – những phẩm chất mà em tin rằng mình có thể rèn luyện và đáp ứng tốt.
Để thực hiện mục tiêu của mình, Triều Nghi dự định xét tuyển vào ĐH bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi em mong muốn được trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích bằng chính năng lực và sự cố gắng của bản thân. “Em lựa chọn hai tổ hợp xét tuyển là D01 (toán – ngữ văn – tiếng Anh) và D15 (ngữ văn – tiếng Anh – địa lý), đồng thời em cũng xây dựng kế hoạch ôn tập một cách khoa học, cụ thể. Trên lớp, em luôn tập trung lắng nghe bài giảng, ghi chép đầy đủ và chủ động trao đổi với thầy cô để nắm chắc kiến thức nền tảng, từ đó tối ưu hóa thời gian tự học tại nhà. Sau mỗi buổi học, em dành thời gian giải bài tập, luyện đề, phân tích kỹ những lỗi sai đã mắc phải và rút kinh nghiệm để cải thiện dần khả năng xử lý đề thi”, Triều Nghi cho biết.
Với sự kiên trì, kỷ luật và một lộ trình học tập rõ ràng, Triều Nghi tin rằng bản thân sẽ từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu đã đặt ra, và có thể chạm tay vào cánh cửa Trường ĐH Luật TP.HCM – nơi em hy vọng sẽ bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành người làm trong lĩnh vực pháp luật, đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)