Nếu trước đây, thành công của tuổi teen thường được đo bằng điểm số hay thành tích học tập, thì trong thời đại mới, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng thích nghi và sức khỏe tinh thần mới là yếu tố quyết định sự trưởng thành bền vững của người trẻ.

Trước thềm tọa đàm “Du học công lập Singapore từ tuổi teen”, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Coach Danny Võ, Đại sứ Global Wellness Institute, Trưởng khoa Sức khỏe Tinh thần thuộc Hội Quân Dân Y Việt Nam về những áp lực mà tuổi teen hiện nay đang đối diện. Ông là diễn giả đặc biệt tại tọa đàm lần này.
+ PV: Theo ông, đâu là những áp lực lớn nhất của tuổi teen hiện nay, đặc biệt với các em du học sớm?
Coach Danny Võ: Sau một thời gian dài trao đổi với nhiều anh chị phụ huynh và các em học sinh, cũng như trải nghiệm của bản thân ở môi trường quốc tế, tôi rút ra 3 áp lực rất lớn khi các em du học từ bậc tuổi teen.
Thứ nhất là áp lực thích nghi văn hóa. Khi bước vào môi trường quốc tế, nhiều em phải học cách sống tự lập, giao tiếp bằng ngôn ngữ khác và thích nghi với những hệ giá trị mới.
Thứ hai là áp lực thành tích. Nhiều em mang theo kỳ vọng rất lớn từ gia đình và luôn cảm thấy mình phải chứng minh bản thân.
Và thứ ba là áp lực bản sắc. Ở tuổi teen, các em đang trong giai đoạn đi tìm “mình là ai”. Khi sống giữa nhiều nền văn hóa và áp lực xã hội, không ít em rơi vào cảm giác mất phương hướng hoặc tự nghi ngờ chính mình.

+ PV: Theo ông, phụ huynh thường thiếu sự chuẩn bị nào khi cho con du học?
Coach Danny Võ: Nhiều gia đình chuẩn bị rất kỹ về hồ sơ, tài chính và kế hoạch học tập, nhưng lại chưa chuẩn bị đủ cho con về nội lực tinh thần. Trong thực tế, điều giúp một người trẻ đi xa không chỉ là IQ hay bảng điểm đẹp, mà là khả năng đứng dậy sau áp lực, hiểu chính mình và thích nghi với thay đổi. Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh, bên cạnh học bổng hay trường tốt, điều gia đình cần chuẩn bị nhất cho con chính là nội lực tinh thần.
| Điều quan trọng nhất là phụ huynh cần đồng hành cùng con như một người dẫn đường, chứ không chỉ là người đặt kỳ vọng. |
+ PV: Trong tọa đàm sắp tới, ông sẽ chia sẻ những giải pháp nào dành cho phụ huynh và học sinh bậc tuổi teen?
Coach Danny Võ: Tôi sẽ chia sẻ 3 nền tảng phát triển bản thân rất quan trọng cho tuổi teen hiện nay.
Nền tảng thứ nhất là Tự nhận thức (Self-Awareness): Các em cần hiểu mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, điều gì khiến mình hạnh phúc và điều gì khiến mình áp lực.
Nền tảng thứ hai là Sức bền tinh thần (Mental Resilience): Cuộc sống chắc chắn sẽ có khó khăn và thất bại. Điều quan trọng không phải là tránh nghịch cảnh, mà là học cách vượt qua nghịch cảnh. Tôi gọi đó là triết lý “Nghịch Cảnh Nở Hoa”.
Nền tảng thứ ba là Bản sắc linh hoạt (Adaptive Identity): Các em cần biết thích nghi với môi trường mới mà không đánh mất giá trị cốt lõi của bản thân.
+ PV: Ông muốn gửi điều gì đến các phụ huynh hiện nay?
Coach Danny Võ: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phụ huynh cần đồng hành cùng con như một người dẫn đường, chứ không chỉ là người đặt kỳ vọng.
Thành công của tuổi teen trong thời đại mới không còn chỉ được đo bằng điểm số hay thành tích, mà còn bằng khả năng hiểu mình, giữ vững tinh thần và thích nghi với thế giới mà không đánh mất bản thân.
+ PV: Xin cảm ơn ông!
PV
| Thông tin chương trình
Toạ đàm: Du học công lập Singapore từ tuổi teen – Cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển toàn diện QUÉT MÃ QR ĐĂNG KÝ |


Bình luận (0)