Thời sựThời sự chính trị - xã hội

TP.HCM tổ chức triển lãm tranh cổ động về Bác Hồ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 18-5, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

Với thông điệp “Giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động”, triển lãm là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện – cho biết, cách đây 115 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

“Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam”, ông Huy khẳng định.

Người dân nhìn lại hình ảnh Bác Hồ kính yêu đã một đời vì nước vì dân

Triển lãm lần này giới thiệu 180 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức.

Bên cạnh đó là 180 ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp và hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những địa danh gắn với hoạt động của Người tại Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Liên Xô và các nước Đông Âu; cùng nhiều tư liệu về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – dấu mốc mở ra bước ngoặt mới cho cách mạng Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, màu sắc và hình ảnh, các tác phẩm tái hiện sinh động hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm như “Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” của tác giả Lê Ngọc Thể (Nghệ An), “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” của tác giả Nguyễn Công Quang (Hà Nội) hay “Người đi tìm hình của nước” của tác giả Phạm Quốc Hưng (TP.HCM).

Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, các tác phẩm còn góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; qua đó bồi đắp lòng biết ơn và sự kính trọng đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Song song với triển lãm tranh cổ động, từ ngày 15-5 đến 7-6, TP.HCM còn tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng với ba không gian chủ đề.

Khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trên đường Đồng Khởi trưng bày hơn 50 ảnh với chủ đề “Hồ Chí Minh – Hành trình vì độc lập, tự do, hạnh phúc”, giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911-1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khu vực đối diện Công viên Chi Lăng trưng bày 40 ảnh với chủ đề “Dấu chân Người trên hành trình lịch sử dân tộc”, giới thiệu những địa danh, sự kiện tiêu biểu gắn với quá trình lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941.

Trong khi đó, khu vực Công viên Chi Lăng trưng bày 90 ảnh với chủ đề “Tiếp nối di sản Hồ Chí Minh: Việt Nam – Khát vọng hùng cường, thịnh vượng”, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và TP.HCM hiện nay.

Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, những tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội của TP. Qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, nhân văn và nghĩa tình.

Hồ Trinh

Bình luận (0)