Sự kiện giáo dụcTin tức

Côn Đảo có thêm kỹ thuật hỗ trợ hô hấp cho trẻ và nguồn máu an toàn tại đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Người dân Côn Đảo tiếp tục đón nhận thêm tín hiệu tích cực từ ngành y tế TP.HCM khi nhiều kỹ thuật, dịch vụ y tế quan trọng được triển khai ngay tại tuyến đảo. Việc đưa vào sử dụng hệ thống thở không xâm lấn NCPAP cho trẻ sơ sinh, bệnh nhi suy hô hấp nặng và bảo đảm nguồn máu an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị Thalassemia giúp người bệnh được chăm sóc kịp thời hơn, giảm phụ thuộc vào việc chuyển viện vào đất liền.

Trong những ngày qua, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã chính thức triển khai thành công hệ thống thở không xâm lấn NCPAP qua van Benveniste dành cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi suy hô hấp nặng. Cùng với đó, hệ thống cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị định kỳ cho người bệnh Thalassemia cũng đã được bảo đảm ngay tại đảo.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây không chỉ là bước tiến về chuyên môn của y tế tuyến đảo mà còn mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân Côn Đảo, nhất là trong các tình huống cấp cứu hoặc điều trị bệnh mạn tính cần theo dõi thường xuyên.

Trước đây, với những trẻ sinh non hoặc suy hô hấp nặng, áp lực lớn nhất đối với đội ngũ y bác sĩ tại Côn Đảo là phải nhanh chóng chuyển viện bằng đường hàng không vào đất liền. Mỗi ca chuyển viện đều là cuộc chạy đua với thời gian, trong khi quá trình di chuyển có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe của trẻ, đặc biệt là các sinh mạng còn rất non nớt.

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã từng bước làm chủ kỹ thuật NCPAP qua van Benveniste. Đây là phương pháp hỗ trợ hô hấp hiện đại, giúp duy trì áp lực dương liên tục trong đường thở, hạn chế tình trạng xẹp phổi, cải thiện trao đổi oxy và giảm nguy cơ phải đặt nội khí quản cho trẻ.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này giúp nhiều bệnh nhi suy hô hấp có thể được xử trí an toàn ngay tại đảo, tăng cơ hội điều trị kịp thời, đồng thời giảm áp lực chuyển viện đối với cả gia đình người bệnh và cơ sở y tế.

Bên cạnh kỹ thuật hỗ trợ hô hấp cho trẻ, Côn Đảo cũng vừa có thêm một thay đổi mang ý nghĩa nhân văn khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu hoặc điều trị Thalassemia định kỳ nay có thể thực hiện ngay tại địa phương.

Trước đây, mỗi tháng người bệnh Thalassemia phải vượt biển vào đất liền để truyền máu. Mỗi lần đi lại thường mất từ 3 đến 4 ngày, kéo theo nhiều chi phí, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và sinh hoạt gia đình. Với người bệnh mạn tính cần truyền máu định kỳ, hành trình điều trị vì vậy trở thành gánh nặng kéo dài.

Hiện nay, nhờ sự phối hợp giữa Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, hãng hàng không VASCO và cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, nguồn máu an toàn đạt chuẩn đã được cung ứng thường xuyên tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Việc thanh toán bảo hiểm y tế cũng được thực hiện thông suốt ngay tại chỗ, giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Một người bệnh Thalassemia chia sẻ: “Điều quý nhất không chỉ là tiết kiệm chi phí đi lại mà là chúng tôi không còn phải rời đảo nhiều ngày để điều trị. Sức khỏe ổn định hơn và cuộc sống cũng nhẹ gánh hơn rất nhiều”.

Theo ngành y tế TP.HCM, thời gian qua, nhiều kỹ thuật điều trị thuộc các chuyên khoa khác nhau đang tiếp tục được các bệnh viện thành phố triển khai, chuyển giao cho y tế Côn Đảo. Những hoạt động này nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến y tế biển đảo, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn, kịp thời và chất lượng hơn ngay tại nơi sinh sống.

Việc triển khai NCPAP cho bệnh nhi suy hô hấp và bảo đảm nguồn máu an toàn cho người bệnh Thalassemia cho thấy nỗ lực thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa đất liền và biển đảo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Côn Đảo tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị, đặc biệt đối với trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Thủy Phạm

Bình luận (0)